Vụ Triệt giải đình cổ tại Huế: Cần huy động kinh phí trùng tu

Đình cổ tại phường Phường Đúc, thành phố Huế.
Đình cổ tại phường Phường Đúc, thành phố Huế.
TP - UBND tỉnh TT-Huế chỉ đạo thống nhất giữ nguyên trạng các hạng mục của đình làng Phú Vĩnh (tức đình Đệ Cửu), theo báo cáo và đề xuất của Sở VHTT tỉnh.

Ngày 4/9, tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh TT-Huế (gọi tắt là QLDA) cho biết, liên quan chủ trương triệt giải, hạ cốt nền ngôi đền cổ thời nhà Nguyễn tại phường Phường Đúc để thực hiện dự án khu dân cư Bàu Vá 4, UBND tỉnh TT-Huế vừa chính thức có công văn gửi các Sở VHTT, Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, UBND thành phố Huế và Ban QLDA tỉnh, chỉ đạo thống nhất giữ nguyên trạng các hạng mục của đình làng Phú Vĩnh (tức đình Đệ Cửu), theo báo cáo và đề xuất của Sở VHTT tỉnh.

Liên quan vấn đề triệt giải hay bảo tồn nguyên trạng đình làng Đệ Cửu, trước đó, đích thân ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trạng công trình đình cổ tại phường Phường Đúc (thành phố Huế).

Qua ghi nhận thực tế và căn cứ ý kiến thống nhất của các cơ quan chức năng, bên cạnh chỉ đạo bảo tồn đình cổ, lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế còn giao Ban QLDA tỉnh nghiên cứu điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bàu Vá 4.

Trong đó, cần lưu ý nghiên cứu phương án thiết lập các khoảng đệm lớn và trồng nhiều cây xanh để tạo sự chuyển tiếp hài hòa giữa ngôi đình và khu vực xung quanh, tránh làm kè chắn đất với độ dốc lớn như phương án ban đầu. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, có giải pháp kịp thời trước mắt chống xuống cấp, hư hỏng cho ngôi đình; về lâu dài cần có kế hoạch và huy động nguồn kinh phí để trùng tu, nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử, kiến trúc, tâm linh của ngôi đình cổ này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.