Whitney Houston - Tài năng và thăng trầm

Whitney Houston - Tài năng và thăng trầm
TP - Nữ ca sĩ 49 tuổi được phát hiện chết chưa rõ nguyên nhân, một ngày trước đêm trao giải Grammy.

> Whitney Houston đột tử vì tiệc tùng quá độ?

Whitney Houston - Tài năng và thăng trầm ảnh 1

Bất thường

Trung úy Mark Rosen, người phát ngôn của cảnh sát Beverly Hills thông báo: “Whitney Houston được phát hiện chết lúc 15h55 giờ địa phương (tức 23h55 giờ GMT) 11-2, tại khách sạn lưu trú trong thời gian chuẩn bị dự lễ trao giải Grammy”. Như vậy, Whitne không còn cơ hội chứng kiến mình giành bao nhiêu giải thưởng trong số 6 đề cử Grammy.

Theo lịch, tối 11-2 cô dự dạ tiệc do nhà sản xuất Clive Davis tổ chức tại khách sạn Beverly Hilton, nhà sản xuất này cũng chính là người phát hiện Houston không còn sống.

Lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của Whitney Houston là ngày 9-2, theo kênh ABC. Hollywood Reporter đưa tin, lúc này Houston còn đôi co với một người nổi tiếng của chương trình truyền hình thực tế. Hôm 10-2, Whitney Houston lơ là buổi luyện thanh cho Brandy và Monica- hai gương mặt đinh xuất hiện trong đêm trao giải Grammy.

Cô xuất hiện với quần áo nhăn nhúm, mái tóc ướt vì mồ hôi hoặc nước, nhưng không được để ý vào thời điểm đó. Chỉ sau cái chết đột ngột của cô, người ta mới nhìn nhận những hành vi bất thường suốt chiều 10-2: bỏ sang phòng khiêu vũ trong khi đang nói chuyện với hai ca sĩ, rồi đi lang thang ở hành lang.

Sau buổi diễn tập, Houston quay lại phòng khiêu vũ với cô con gái Bobbi Kristina- cùng với ê kip quay phim để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Người ta ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá. Một nhân viên tổ chức Grammy nói trong suốt quá trình phỏng vấn với Brandy, Monica và Clive, Houston chọc cười các ca sĩ và Davis. Nhân viên Grammy lo ngại hành vi của cô lọt vào khuôn hình. Cuối cùng cô con gái đẩy Houston về phòng.

Whitney Houston và Denzel Washington trong phim “The preacher’s wife”. Ảnh: Imdb
Whitney Houston và Denzel Washington trong phim
“The preacher’s wife”. Ảnh: Imdb.

Tài năng và thăng trầm

Trên nhiều mạng xã hội, bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ lòng tiếc thương dành cho diva này. Ca sĩ Bobby Brown, chồng cũ của Houston suy sụp. Các nhà tổ chức Grammy thông báo, có chút thay đổi trong đêm trao giải tối 12-2 tại trung tâm Staples: Nữ ca sĩ da màu Jennifer Hudson và Chaka Khan hát tưởng niệm Houston.

Được mệnh danh là The Voice với giọng ca truyền cảm khỏe khoắn, Whitney thống trị sân khấu âm nhạc pop và soul Mỹ những năm 1980, 1990, bán hết 170 triệu đĩa. Trong số ca khúc đình đám nhất, có thể kể How will I know, Saving all my love for you, I will always love you- bài hát năm 1992 trong phim Bodyguard, Whitney đóng cùng Kevin Costner. Ra album đầu tay năm 1985, Whitney bán được hàng triệu bản ngay thời điểm đó. Ca khúc hit Saving all my love for you mang về cho cô giải Grammy đầu tiên.

Tờ The New York Times từng viết, Houston sở hữu một trong những giọng ca mạnh mẽ nhất thế hệ của cô, xây dựng đỉnh núi hùng vĩ pop ballad. Kết hôn với ca sĩ Bobby Brown, người sáng lập nhóm New Edition, một năm sau họ có con gái Bobbi Kristina.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Houston sa lầy vào rượu và ma túy: Brown có con riêng khi kết hôn với Houston, sau đó nhiều lần bị bắt giữ vì sử dụng ma túy. Nhưng Houston vẫn khẳng định tình yêu nồng cháy dành cho chồng. Năm 2007 họ li hôn, Houston giành quyền nuôi con gái.

Cho đến năm 1998, Whitney Houston vẫn được nhắc đến là tên tuổi âm nhạc lớn, khi giành giải Grammy cho nữ ca sĩ R&B hay nhất với ca khúc It’s not right but It’s okay trong album My love is your love.

Ngay từ thời đỉnh cao, cô dính vào ma túy. Vướng phải rượu và ma túy, ca sĩ luôn xuất hiện với những tai tiếng trên trang nhất nhiều tờ báo nổi tiếng. Trong khi đó, các ca sĩ đàn em lần lượt chiếm vị trí, thậm chí vượt lên trên Houston trong làng âm nhạc: Mariah Carey, Beyonce, Rihanna.

Năm 2009, sau nhiều năm vắng bóng vì đắm chìm trong nghiện ngập, Whitney Houston quyết định quay lại con đường nghệ thuật, với album I look to you, được giới phê bình đánh giá cao. Năm 2010, cô buộc phải hủy một phần chuyến lưu diễn châu Âu, do phải nhập viện gấp tại Paris vì viêm đường hô hấp và lại lần nữa phải theo khóa cai nghiện.

Whitney Elizabeth Houston, con gái của giọng ca hợp xướng Cissy Houston, sinh ngày 9-8 năm 1963 tại Newark (New Jersey), bắt đầu sự nghiệp âm nhạc sau một thời gian ngắn theo đuổi nghề người mẫu và tham gia phim sitcom.

Whitney là nghệ sĩ duy nhất có 7 đĩa đơn liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard hot 100 của Mỹ, và 4 đĩa đơn khác cùng quán quân 1 tuần trên Billboard. Tính đến năm 2000, Whitney Houston giành được 6 giải Grammy.

Lê Nhi
Theo Latimes, Fox News, 20minutes

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.