Xuất bản bộ sách về lịch sử tư tưởng – văn hóa

Xuất bản bộ sách về lịch sử tư tưởng – văn hóa
Ban Tư tưởng – Văn hóa TW vừa biên soạn bộ sách “Lịch sử Biên niên Công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam (1925 - 2004)” phục vụ kịp thời kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng  - Văn hóa Trung ương trực tiếp chỉ đạo biên soạn.

Với gần 3000 sự kiện và nhiều ảnh tư liệu quí được thể hiện trong 3 tập, “Lịch sử Biên niên Công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng” đã làm nổi bật truyền thống vẻ vang của công tác tư tưởng – văn hóa suốt gần 80 năm phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Xuyên suốt nội dung bộ sách là những hoạt động công tác tư tưởng của Đảng, một lĩnh vực quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần cùng toàn Đảng nghiên cứu hình thành các đường lối quan điểm, chính sách của Đảng; đồng thời chỉ đạo, tổ chức đưa đường lối, chính sách vào thực tiễn đời sống qua các đợt sinh hoạt chính trị và các đợt tuyên truyền, cổ vũ các phong trào cách mạng của quần chúng.

Nội dung bộ sách còn tập trung vào các sự kiện công tác tư tưởng – văn hóa đã làm nổi bật vai trò và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhà tư tưởng vĩ đại, người thầy của công tác tư tưởng của Đảng, người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam và cùng với các bậc tiền bối cách mạng sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

Và trong suốt 75 năm qua, Đảng đã lãnh đạo đất nước thu được nhiều thành tựu vĩ đại qua các thời kỳ cách mạng nói chung và đối với công tác tư tưởng nói riêng.

Bên cạnh đó, nội dung của bộ sách còn đề câợ đến các sự kiện công tác tư tưởng – văn hóa đã nêu bật sự trưởng thành về tổ chức và đội ngũ cán bộ tư tưởng – văn hóa của cả nước trên các lĩnh vực tuyên truyền, huấn học, báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, văn hóa, văn học, nghệ thuật, thông tin.

Từ Bộ Tuyên truyền cổ động (năm 1930) đến Ban Tuyên huấn TW (năm 1948), Ban Tuyên giáo TW (năm 1960) rồi Ban Tuyên huấn TW (năm 1968) và Ban Tư tưởng – Văn hóa TW (từ năm 1989 đến nay), tổ chức của cơ quan làm công tác tư tưởng – văn hóa ở TW và các địa phương phát triển ngày càng đóng vai trò tích cực đối với xã hội.

Từ Trưởng Ban Tuyên huấn đầu tiên là đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đến Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa ngày nay đồng chí Nguyễn Khoa Điềm – lớp lớp cán bộ lãnh đạo và chuyên viên làm công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng nhìn chung luôn là những cán bộ trung kiên, năng động, sáng tạo, giữ vững phong cách người cán bộ tư tưởng – văn hóa của Đảng.

Bộ sách “Lịch sử Biên niên Công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam” được xuất bản sẽ góp phần vào việc giáo dục truyền thống và giúp vào việc nghiên cứu, giảng dạy các bộ môn thuộc lĩnh vực công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng. 

MỚI - NÓNG