Băng qua đường, nam thanh niên ngã vào gầm ô tô

Băng qua đường, nam thanh niên ngã vào gầm ô tô
Nam thanh niên lao như bay qua đường mà không quan sát, bất ngờ đối đầu ô tô đang lưu thông, trượt chân ngã vào gầm xe.

Băng qua đường, nam thanh niên ngã vào gầm ô tô

Nam thanh niên lao như bay qua đường mà không quan sát, bất ngờ đối đầu ô tô đang lưu thông, trượt chân ngã vào gầm xe.

Clip ghi lại vụ tai nạn trên đoạn đường đối diện khu vực chợ Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đang được cư dân trên trang mạng xã hội chia sẻ một nhanh chóng như để cảnh báo mọi người về ý thức khi tham gia giao thông.

Đoạn clip được quay trực tiếp bằng camera gắn trên xe ô tô ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc áo đỏ vội vã băng qua dải phân cách để qua đường. Đúng lúc đó, chiếc ô tô lao tới, khiến nam thanh niên này bất ngờ, trượt chân ngã ra đường và "chui tọt" vào gầm xe.

Vụ việc xảy ra bất ngờ, tài xế ô tô vội cho xe dừng lại. Nhiều người đi đường cũng lao tới để giải cứu cho người bị nạn.

Theo một vài thông tin và bình luận dưới clip thì rất may nam thanh niên không bị ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ bị bánh sau xe đè lên vạt áo.

 

Clip này cũng như một bài học về giáo dục ý thức của người tham gia giao thông. Thành viên Mít-tờ Buzz bình luận trên Facebook: “Qua đường mà cứ như chạy như chỗ không người thế là bó tay rồi..."

"Bó tay, qua đường kiểu này thì thua . Muốn né cũng chả né được. Mà nhiều khi né được còn gây tai nạn cho nhiều người vô tội khác hơn . Đúng là khổ cho cánh tài xế" - Đại Việt Ngô Thành chia sẻ trên Youtube.

Còn nickname Kelvin Hoang thì viết: "Vấn đề là chỗ chú ấy nhảy "tung tăng" không phải là đoạn đường dành cho người đi bộ qua đường. Kể cả cái đoạn mà mấy chú đi trước chạy qua cũng không phải. Nếu học luật kĩ bạn sẽ biết chỗ dành cho qua đường sẽ có vạch kẻ dành cho người đi bộ".

Trong khi đó, thành viên Quang Chung (Linkhay) thì lại cho rằng: “Cả hai phía đều sai. Tài xế xe con chạy trong khu dân cư như chạy ngoài cao tốc, còn ông thanh niên qua đường kiểu đường làng tao tao cứ đi...”.

Theo Minh Khuê
Kiến Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.