Tình huống giả định thảm họa 2.000 người chết vì siêu bão

Tình huống giả định thảm họa 2.000 người chết vì siêu bão
Theo giả định, siêu bão đã đổ bộ vào địa bàn các tỉnh đồng bằng Bắc bộ Việt Nam làm 2000 người chết, gần 2500 người bị thương và khoảng 1000 người mất tích.

>Lũ lịch sử chồng siêu bão
> 'Dân chết rồi anh đền mấy chục triệu là xong hay sao?'
>Tang thương bao trùm gia đình cô giáo bị lũ cuốn

Tìm kiếm cứu nạn tại khu nhà đổ
Tìm kiếm cứu nạn tại khu nhà đổ. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam

Sáng 23/10, tại Ba Vì, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn Việt Nam phối hợp với Bộ NN PTNT và Trung tâm AHA/ASEAN tổ chức diễn tập thực binh ứng phó thảm họa khu vực ASEAN 2013.

Tình huống giả định là cơn bão “Neptune” hình hành trên vùng biển phía Đông Philippin sau khi vào biển Đông đã mạnh lên thành siêu bão. Cường độ mạnh cấp 12, 13 giật cấp 15, 16.

Theo giả định, siêu bão đã đổ bộ vào địa bàn các tỉnh đồng bằng Bắc bộ Việt Nam (từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá tâm bão đi vào Nam Định và thành phố Hà Nội) giật cấp 14, 15 lúc 1 giờ sáng gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản nhà nước và nhân dân các địa phương;

 Nguồn clip: VnExpress

Hậu quả đã có 2000 người chết, gần 2500 người bị thương và khoảng 1000 người mất tích. Cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, điện… bị tê liệt hoàn toàn. Hơn 2000 người mất nhà cửa, không có chỗ ở;

Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương tiến hành các biện pháp ứng cứu, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp. Trước đó, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Trung tâm AHA của ASEAN yêu cầu trợ giúp khu vực và quốc tế;

Các lực lượng đã tới Việt Nam hỗ trợ sơ tán và cứu trợ khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt; tìm kiếm cứu nạn trong sập đổ công trình; tìm kiếm cứu nạn trong sự cố hoá chất và hỗ trợ y tế mức 1 và mức 2…

Theo Nông nghiệp Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG