Dự án cao tốc qua Huế gấp rút từng ngày, công trình tái định cư vẫn ngổn ngang, trên giấy

Dự án cao tốc khởi công từ tháng 9/2019, tuy nhiên đến nay công tác tái định cư cho các hộ di dời vẫn ngổn ngang, chậm trễ, thậm chí có khu tái định cư còn trên giấy, chưa giải phóng xong mặt bằng.
Dự án cao tốc khởi công từ tháng 9/2019, tuy nhiên đến nay công tác tái định cư cho các hộ di dời vẫn ngổn ngang, chậm trễ, thậm chí có khu tái định cư còn trên giấy, chưa giải phóng xong mặt bằng.
TPO - Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn khởi công tháng 9/2019. Ngay sau đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng giao thông, tái định cư (TĐC)... được chỉ đạo gấp rút thực hiện. Tuy nhiên, tại TT-Huế, công tác TĐC hiện còn ngổn ngang, dang dở, chậm tiến độ; thậm chí có khu TĐC vẫn bất động, 'trên giấy' dù được phê duyệt đầu tư nhiều tháng trước.
 VIDEO: Công trình tái định cư phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn vẫn ngổn ngang, trên giấy (Thực hiện: Ngọc Văn)
Tại TT-Huế, liên quan công tác TĐC thực hiện dự án cao tốc, có 9 khu TĐC được phê duyệt xây dựng từ năm 2019. Một trong 9 khu đó là khu TĐC xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Vùng quy hoạch TĐC phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại xã Thủy Bằng là một cánh đồng trồng lúa gần lăng vua Thiệu Trị, cạnh Quốc lộ 49A (Huế đi A Lưới).
Dự án cao tốc qua Huế gấp rút từng ngày, công trình tái định cư vẫn ngổn ngang, trên giấy ảnh 1

Khu đất này được tỉnh TT-Huế quy hoạch làm khu TĐC xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, phục vụ dự án cao tốc. Tuy nhiên, nơi đây vẫn là một bãi hoang

Dự án TĐC do UBND tỉnh TT-Huế phê duyệt từ năm 2019. Công trình thực hiện trên diện tích 2,071ha, tổng giá trị đầu tư hơn 21 tỷ đồng, bố trí TĐC cho 22 hộ dân.

Dự án cao tốc qua Huế gấp rút từng ngày, công trình tái định cư vẫn ngổn ngang, trên giấy ảnh 2

Ruộng lúa bỏ hoang, còn khu TĐC vẫn trên giấy dù được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện từ nằm 2019.

Đến nay, qua nhiều tháng phê duyệt đầu tư, khu dự án TĐC Thủy Bằng vẫn là một vùng ruộng lúa bỏ hoang. Khi triển khai dự án khu TĐC, hơn 30 hộ nông dân xã Thủy Bằng chịu ảnh hưởng, bị thu hồi đất ruộng lúa.

Dự án cao tốc qua Huế gấp rút từng ngày, công trình tái định cư vẫn ngổn ngang, trên giấy ảnh 3

30 hộ nông dân chịu ảnh hưởng, bị thu hồi đất ruộng như thế này.

Hiện, tất cả bà con bị thu hồi ruộng lúa vẫn chưa nhận được đồng tiền đền bù nào. Dự án TĐC “án binh bất động”, nằm trên giấy là do chưa áp giá đền bù đất ruộng.

Dự án cao tốc qua Huế gấp rút từng ngày, công trình tái định cư vẫn ngổn ngang, trên giấy ảnh 4

Cơ quan chức năng vẫn chưa thể chi trả tiền đền bù cho dân. Người dân bị ảnh hưởng ruộng đất chưa nhận được đồng tiền đền bù nào.

Dự án cao tốc qua Huế gấp rút từng ngày, công trình tái định cư vẫn ngổn ngang, trên giấy ảnh 5

Nguyên nhân dự án TĐC chưa thực hiện, dân chưa thể nhận tiền đền bù là do chưa áp được giá đất bồi thường GPMB, dù hiện là thời điểm cuối tháng 3/2020.

Theo ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, địa phương phải đợi khung giá đất mới của tỉnh để làm cơ sở áp giá. Điều này khiến tiến trình thực hiện khu TĐC bị kéo dài. Trong khi, điều khó hiểu là, đến nay đã vào thời điểm cuối tháng 3/2020, nhưng giá đất mới lại "nhiêu khê" chưa được tỉnh ban hành (!).

Dự án cao tốc qua Huế gấp rút từng ngày, công trình tái định cư vẫn ngổn ngang, trên giấy ảnh 6

Dự án TĐC Phú Sơn khởi công chưa lâu, dù cũng được phê duyệt thực hiện từ năm 2019.

Dự án cao tốc qua Huế gấp rút từng ngày, công trình tái định cư vẫn ngổn ngang, trên giấy ảnh 7

Dự án hiện ngổn ngang, tốc độ thi công thiếu quyết liệt, xe máy lèo tèo, nhân công thưa thớt.

Bên cạnh khu TĐC “trên giấy” ở xã Thủy Bằng, hiện nay, nhiều dự án TĐC khác thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua tỉnh TT-Huế vẫn ngổn ngang. Các dự án TĐC có dấu hiệu chậm tiến độ. Ngoài phần san lấp mặt bằng, các hạng mục quan trọng khác như đường giao thông, cấp điện, nước sinh hoạt, cấp thoát nước… vẫn ở chế độ “chờ”, hoặc xây dựng cầm chừng, thiếu tính quyết liệt.

Dự án cao tốc qua Huế gấp rút từng ngày, công trình tái định cư vẫn ngổn ngang, trên giấy ảnh 8

Khu TĐC Phong Xuân, huyện Phong Điền, cũng ngổn ngang tương tự.

Được biết, sự ì ạch này phần lớn cũng do ảnh hưởng ban đầu từ sự chậm trễ trong công tác GPMB.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua TT-Huế dài 62,5km, có 178 hộ dân bị thu hồi, giải tỏa đất đai, nhà cửa, di dời về 9 khu tái định cư. Đến giữa tháng 3/2020, công tác bàn giao mặt bằng đạt gần 67%. Dự kiến đến 4/2020 bàn giao 55,9km/62,5km, còn lại 6,6km.

MỚI - NÓNG