Hai công trình chiếu sáng tiền tỷ xây trên đường cụt 'bỏ hoang' ở Huế

Hai công trình chiếu sáng tiền tỷ liên tục được đầu tư trên đoạn đường cụt giữa đồng không mông quạnh, hiếm hoi người đi và ngập đầy rác.
Hai công trình chiếu sáng tiền tỷ liên tục được đầu tư trên đoạn đường cụt giữa đồng không mông quạnh, hiếm hoi người đi và ngập đầy rác.
TPO - Đường Võ Nguyên Giáp nối dài thuộc phường An Đông, TP Huế, sau nhiều năm đầu tư vẫn chưa có ngõ thông đồng mức. Kỳ lạ hơn, nơi đây liên tiếp được đầu tư 2 hệ thống điện chiếu sáng trị giá tiền tỷ trên đoạn đường tắc cụt hoang hóa giữa đồng không mông quạnh.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn nối dài) thuộc khu đô thị mới An Vân Dương qua 2 phường An Đông, Xuân Phú (TP Huế) được đầu tư xây dựng bổ sung từ hơn 5 năm trước. Con đường chạy giữa cánh đồng, xây dựng trên mặt bằng từng là đất nông nghiệp, điểm cuối bị tắc cụt, không có lối thông mức với tuyến đường chính khác, do vướng nhà cửa chưa giải tỏa thuộc Tổ 11 - phường Xuân Phú.

 VIDEO: Kỳ lạ một đoạn đường cụt "bỏ hoang", có 2 công trình chiếu sáng tiền tỷ. Thực hiện: Ngọc Văn

Các năm trước, một đoạn dài của tuyến đường dường như trong tình trạng bỏ hoang đã trở thành nơi đổ “chui” rác thải xây dựng với số lượng rất lớn. Sau khi báo chí phản ánh, nạn đổ trộm rác thải nơi đây đã phần nào được chấn chỉnh.

Hai công trình chiếu sáng tiền tỷ xây trên đường cụt 'bỏ hoang' ở Huế ảnh 1

Hệ thống chiếu sáng cũ vẫn chưa hoàn thiện, một nhánh của cần đèn chưa được lắp bóng chiếu nhưng sắp phải tháo dỡ.

Thời gian gần đây, người dân sống gần đường Võ Nguyên Giáp nối dài không khỏi băn khoăn khi trên tuyến giao thông này cùng lúc có đến 2 hệ thống chiếu sáng. Trong khi, con đường vẫn chưa thông và hầu như không có người qua lại ở đoạn cuối dài chừng 400 mét.

Hai công trình chiếu sáng tiền tỷ xây trên đường cụt 'bỏ hoang' ở Huế ảnh 2

Rác thải vây quanh trụ đèn cũ, mới do tuyến đường bị "bỏ hoang".

Hơn 5 năm trước, sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường Võ Nguyên Giáp nối dài, chủ đầu tư cho xây dựng thêm hệ thống điện chiếu sáng công cộng chạy dọc theo con phố mới. Do là đường đôi nên hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt trên cả hai đường nhánh chạy song song.

Hai công trình chiếu sáng tiền tỷ xây trên đường cụt 'bỏ hoang' ở Huế ảnh 3

Hệ thống chiếu sáng cũ trên đường Võ Nguyên Giáp được đánh giá vẫn hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn.

Tại đoạn dẫn vào Tổ 11 - phường Xuân Phú ít người qua lại, hệ thống chiếu sáng thuộc tuyến đường này dường như hoạt động “cho có”, đèn bật - tắt thiếu đồng bộ. Phần cần thép bên trên mỗi trụ đèn vẫn còn một nhánh chiếu ở "chế độ chờ", chưa được lắp đặt hoàn thiện phần bóng đèn còn lại.

Hai công trình chiếu sáng tiền tỷ xây trên đường cụt 'bỏ hoang' ở Huế ảnh 4

 Đoạn cuối đường Võ Nguyên Giáp từng là bãi chứa rác thải xây dựng sau khi đầu tư xây dựng.

Mặc dù hệ thống chiếu sáng đầu tư và vận hành chỉ vài năm, trong tình trạng chưa hoàn thiện là vậy, nhưng mới đây trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp nối dài bất ngờ “mọc” thêm một công trình chiếu sáng mới được đầu tư độc lập.

Một đại diện Ban Quản lý khu vực Phát triển Đô thị mới (KVPTĐTM) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công trình điện chiếu sáng cũ do Ban này đầu tư mấy năm trước, hiện vẫn hoạt động ổn định. Còn hệ thống điệu chiếu sáng mới do một đơn vị khác làm chủ đầu tư.

Hai công trình chiếu sáng tiền tỷ xây trên đường cụt 'bỏ hoang' ở Huế ảnh 5

Công trình cũ, mới đan xen nhau.

Theo tìm hiểu của PV, hệ thống điện chiếu sáng mới, đầu tư trùng lắp trên đường Võ Nguyên Giáp nối dài thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật “Chương trình phát triển các đô thị loại II” (Dự án Green City) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Hai công trình chiếu sáng tiền tỷ xây trên đường cụt 'bỏ hoang' ở Huế ảnh 6

Lý do không dùng công trình cũ, phải đầu tư điện chiếu sáng mới là vì mở rộng đường Võ Nguyên Giáp. Trong khi, hệ thống chiếu sáng cũ vẫn hoạt động ổn định, đưa vào sử dụng chưa lâu.

Giải thích về việc đường Võ Nguyên Giáp nối dài đã có công trình điện chiếu sáng đầu tư tiền tỷ từ mấy năm trước, vẫn vận hành ổn định, thậm chí còn chưa hoàn chỉnh, nhưng nay lại “mọc” thêm một hệ thống điện chiếu sáng mới chồng tuyến, gây nguy cơ lãng phí lớn về ngân sách, đại diện Ban quản lý Dự án Green City cho biết, do tuyến đường Võ Nguyên Giáp nằm trong dự án mở rộng, nên một số công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời, trong đó có hạng mục điện chiếu sáng.

Hai công trình chiếu sáng tiền tỷ xây trên đường cụt 'bỏ hoang' ở Huế ảnh 7

Công trình chiếu sáng đầu tư trên đoạn đường đi qua đồng không mông quạnh, phía trước là ngõ cụt.

Hệ thống chiếu sáng mới trên đường Võ Nguyên Giáp sở dĩ được đầu tư là nhằm để thay thế và tạo sự đồng bộ về kết cấu, thẩm mỹ với các công trình chiếu sáng tương tự ở tuyến khác thuộc phạm vi dự án.

Đại diện Dự án Green City còn cho hay, hệ thống điện chiếu sáng cũ trên đường Võ Nguyên Giáp nối dài sắp tới sẽ bị tháo dỡ, bàn giao về Ban Quản lý KVPTĐTM tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận. Còn việc tận dụng hàng trăm trụ đèn, bóng chiếu sáng như thế nào, tái sử dụng vào công trình gì, khi nào thì không ai rõ. Riêng phần dây dẫn ngầm, móng trụ công trình cũ phải thanh thải, dỡ bỏ. Đây là một sự lãng phí.
Hai công trình chiếu sáng tiền tỷ xây trên đường cụt 'bỏ hoang' ở Huế ảnh 8

Rác thải.

Được biết, do hạn chế về nguồn lực đầu tư, nên tại Thừa Thiên Huế hiện còn không ít vùng dân cư gặp khó khăn về điện chiếu sáng. Trên hệ thống quản lý, điều hành đô thị thông minh Hue-S từng có những phản ánh, thắc mắc của người dân về nhu cầu, cũng như chất lượng điện chiếu sáng.

Hai công trình chiếu sáng tiền tỷ xây trên đường cụt 'bỏ hoang' ở Huế ảnh 9

Một bên là đồng không mông quạnh, bên đối diện là bãi chăn thả trâu bò, gần đó là hệ thống điện chiếu sáng tiền tỷ.

Trong khi, trên đường Võ Nguyên Giáp nối dài - tuyến giao thông ít người qua lại và chưa thông lối ở Huế - có đến 2 hệ thống chiếu sáng liên tục được đầu tư chồng lên nhau.

Hai công trình chiếu sáng tiền tỷ xây trên đường cụt 'bỏ hoang' ở Huế ảnh 10

Cuối đường Võ Nguyên Giáp nối dài là ngõ cụt, làng xóm bên trong chưa thể di dời vì chính quyền chưa bố trí được kinh phí và mặt bằng tái định cư. Trong khi, ngân sách tỉnh vẫn có nguồn để bố trí đầu tư thêm hệ thống điện chiếu sáng trùng lắp lên tuyến chiếu sáng cũ.

Gần đó, thêm một nghịch lý tồn tại, khi có nhiều hộ gia đình thuộc Tổ 11 - phường Xuân Phú vẫn nằm trong diện giải tỏa “treo” cả chục năm nay, với lý do chính quyền chưa bố trí được nguồn ngân sách và quỹ đất để di dời, tạo mặt bằng “sạch” xây dựng đoạn cuối cùng của đường Võ Nguyên Giáp dẫn ra sông Như Ý và ăn thông qua thị xã Hương Thủy.

MỚI - NÓNG