Bị đâm chết vì chửi thề mẹ của bạn

TAND tỉnh Bình Phước vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trọng Linh trú thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, Bình Phước về tội Giết người. Theo cáo trạng, Linh cùng Tiến và một số bạn khác tổ chức ăn nhậu tại quán. Sau đó, mẹ Linh có đến quán gọi Linh về, Tiến đã ra xin cho Linh ở lại nhậu tiếp nhưng mẹ Linh không cho nên Tiến chửi thề. Sau khi về nhà, biết Tiến chửi thề với mẹ mình, Linh đã cầm dao quay lại quán đâm chết Linh.
Theo Theo ANTV

Có thể bạn quan tâm