Clip: Báo Tiền Phong kỷ niệm 60 năm ra số đầu tiên

Clip: Báo Tiền Phong kỷ niệm 60 năm ra số đầu tiên
TPO-Ngày 15/11, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), báo Tiền Phong long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ra số báo đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2013) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

> Báo Tiền Phong đã có nhiều thành tích đáng tự hào (*)
> Tiên phong, trưởng thành, đồng hành cùng giới trẻ (*)
> Tinh thần Tiền Phong như mạch nguồn chảy mãi (*)

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh cùng tập thể Ban biên tập và các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ báo Tiền Phong
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh cùng tập thể Ban biên tập và các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ báo Tiền Phong. Ảnh: Như Ý

Ra đời trong khói lửa chiến tranh, trưởng thành cùng với Đoàn và tuổi trẻ cả nước, báo Tiền Phong luôn đứng trong đội ngũ tiên phong của báo chí cách mạng Việt Nam, là người bạn thân thiết của đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Nhà báo Lê Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy - Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, trong 60 năm lịch sử, báo Tiền Phong đã vượt qua nhiều gian khổ, từng bước phấn đấu, trưởng thành, đóng góp lớn vào sự phát triển xã hội.

Ôn lại lịch sử phát triển của báo Tiền Phong, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn cho rằng, Tiền Phong luôn phát huy vai trò tiên phong, hun đúc ý chí, lý tưởng cách mạng của thanh niên cả trong thời kỳ kháng chiến chống xâm lược và quá trình đổi mới, xây dựng đất nước.

Đến dự Lễ kỉ niệm, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, 60 năm qua, Báo Tiền phong đã đồng hành cùng tuổi trẻ và đất nước trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn phong phú, đa đạng của đất nước.

Dịp này, báo Tiền Phong vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các hoạt động từ thiện xã hội trong những năm qua, đặc biệt là các hoạt động tri ân cựu TNXP, quyên góp ủng hộ nhân dân các vùng thiên tai, lũ lụt trên cả nước.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn đã trao tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, bằng khen cho các cá nhân báo Tiền Phong có thành tích xuất sắc. Dịp này, báo Tiền Phong cũng tặng các phần quà, bảng danh dự của báo, tri ân thế hệ đầu tiên của báo Tiền Phong. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo báo Tiền Phong đã trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo thành phố Hà Nội.

Theo Viết
MỚI - NÓNG