Clip: Lời khai của nhân viên 17 tuổi giúp bác sĩ vứt xác bệnh nhân

Clip: Lời khai của nhân viên 17 tuổi giúp bác sĩ vứt xác bệnh nhân
Trước lời hứa hẹn tăng lương gấp đôi, nam nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường đã cùng bác sĩ Mạnh Tường chở thi thể chị Huyền lên cầu Thanh Trì, ném xuống dòng nước xiết.

Clip: Lời khai của nhân viên 17 tuổi giúp bác sĩ vứt xác bệnh nhân

> Bệnh viện Bạch Mai 'chết lặng' vụ bác sĩ ném xác phi tang

> Tin nhắn cuối cùng của nạn nhân tử vong ở thẩm mỹ Cát Tường

 

Trước lời hứa hẹn tăng lương gấp đôi, nam nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường đã cùng bác sĩ Mạnh Tường chở thi thể chị Huyền lên cầu Thanh Trì, ném xuống dòng nước xiết.

Đồng phạm với Nguyễn Mạnh Tường, 40 tuổi, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường trong vụ ném xác chị Lê Thị Thanh Huyền, 39 tuổi, xuống sông Hồng là Đào Quang Khánh, 17 tuổi.

Clip: Lời khai của nhân viên 17 tuổi giúp bác sĩ vứt xác bệnh nhân ảnh 1

Theo lời khai tại cơ quan điều tra, Khánh mới làm bảo vệ tại thẩm mỹ viện Cát Tường với mức lương thử việc 4 triệu đồng/tháng.

Chiều tối 19/10, Khánh đi cùng bác sĩ Tường chở thi thể chị Huyền đi lòng vòng qua cầu Vĩnh Tuy, sang đến cầu Thanh Trì. Đến 23h đêm, tới giữa cầu, hai người bê xác nạn nhân qua thành cầu cao hơn 1m, vứt xuống dòng nước chảy xiết.

Trước khi về nhà, Khánh được ông Tường dặn không nói cho ai biết, hứa hẹn sẽ thực hiện việc tăng lương. Hôm sau, Khánh vẫn đi làm như bình thường.

Ngày 22/10, ông Tường và Khánh bị bắt. Cảnh sát hình sự Hà Nội đang phối hợp với cảnh sát đường thủy và các lực lượng khác lập khoảng 10 chốt dọc sông Hồng quanh khu vực Hà Nội để tìm xác chị Huyền. Công an các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng cùng tham gia tìm kiếm.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).