Công bố nguyên nhân thảm kịch JT610

Ngày 28/11, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia công bố nguyên nhân ban đầu dẫn đến thảm kịch JT 610 xảy ra vào cuối tháng 10 vừa qua. Nhiều yếu tố lỗi kỹ thuật của chiếc Boeing 737 MAX 8 đã được nêu ra. Qua đó, Lion Air cho rằng hãng sản xuất máy bay cần phải có trách nhiệm đối với thảm kịch này, bao gồm cả một phần trách nhiệm chi trả bảo hiểm cho 189 nạn nhân đã thiệt mạng.
Theo vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết dịp lễ 30/4: Hà Nội đạt mức nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm

Thời tiết dịp lễ 30/4: Hà Nội đạt mức nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm

TPO - Theo thông tin dự báo từ các Chuyên gia Khí tượng, từ khoảng nửa sau của tuần này kéo dài cho tới dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tới đây, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng mới, có nơi nắng nóng gay gắt. Đặc biệt tại khu vực Thủ đô hà Nội, nhiệt độ được dự báo sẽ đạt tới mốc cao nhất kể từ đầu năm đến giờ.