Clip giải cứu rắn hổ mang dài hơn 4 mét

Đoạn video của một chuyên gia bắt rắn khi anh đang giải cứu một con rắn hổ mang dài khoảng 4,5 mét từ một con suối ở Kerala, Ấn Độ - hãng tin Sputnik cho biết hôm qua (21/11)

Ngày 4/11, người dân làng Thiruvananthapuram ở Kerala đã phát hiện ra con rắn độc trong làng và gọi chuyên gia rắn Vava Suresh tới bắt nó. Khi anh Suresh vừa tới, con rắn khủng này đã bò xuống một dòng suối.

Hình ảnh chia sẻ trên mạng cho thấy anh Suresh đã lội xuống suối, túm lấy đuôi con rắn và kéo nó lên bờ trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

Sau khi kéo con rắn lên bờ, Suresh đã thả con rắn vào rừng.

Theo hãng tin Asia Times, đây là con hổ mang thứ 150 mà anh đã cứu và thả vào rừng.

Rắn hổ mang sống ở nhiều nơi tại Ấn Độ và là loài rắn độc dài nhất thế giới.

Mặc dù không hung hăng lắm trong tự nhiên vì nó thường tìm cách thoát khỏi các mối đe dọa, nhưng một phát cắn của loài rắn hổ mang sẽ để lại một liều chất độc có thể gây tử vong cho một con voi.

Theo Hiệp hội Dược liệu nhiệt đới và Vệ sinh Mỹ, có khoảng 46.000 người Ấn Độ chết vì rắn cắn mỗi năm, đặc biệt là do không có thuốc giải độc ở vùng nông thôn.

Theo Theo Giáo Dục và Thời Đại/ Sputnik
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...