Đấu giá viên kim cương xanh lam lớn nhất thế giới

Đấu giá viên kim cương xanh lam lớn nhất thế giới
Viên kim cương xanh lam hình bầu dục lớn nhất thế giới ra mắt công chúng ở London, chuẩn bị cho phiên đấu giá vào tháng tới ở Hong Kong.

Theo Reuters, viên kim cương có chất lượng tuyệt hảo, nặng 10,10 carat, được khai thác ở Nam Phi. Nhà kim hoàn De Beers đã cắt viên kim cương và giới thiệu trong buổi triển lãm bộ sưu tập của mình ở London năm 2000.

"Kim cương xanh lam cực kỳ hiếm, và càng hiếm hơn khi nó nặng tới hơn 10 carat với những đường cắt hoàn hảo", Quek Chin Yeow, giám đốc bộ phận bán lẻ chi nhánh châu Á của công ty đấu giá nổi tiếng Sotheby's cho biết trong cuộc họp báo hôm 15/3 ở London.

"Nó cũng là viên kim cương hình bầu dục màu xanh lam lớn nhất từng được đem ra đấu giá".

Từ nay đến phiên đấu giá diễn ra ngày 5/4 ở Hong Kong, Sotheby's sẽ đưa viên kim cương đi giới thiệu lần lượt tại Geneva, New York, Singapore và Đài Bắc, với hy vọng sẽ bán nó với giá 30 - 35 triệu USD.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG