Đội cứu hộ Ấn Độ đưa mẹ con rắn hổ lên khỏi giếng sâu

Đội cứu hộ Ấn Độ đưa mẹ con rắn hổ lên khỏi giếng sâu
Các nhân viên cứu hộ Ấn Độ mất khoảng một ngày và thay đổi nhiều phương án để đưa hết số rắn hổ mang gặp nạn ra ngoài.

Rắn hổ mang mẹ cùng 23 con non được cứu lên thành công sau khi rơi xuống một chiếc giếng ở Nayagada, bang Odisha, Ấn Độ, Newsflare hôm 18/7 đưa tin. Dân làng phát hiện đàn rắn gặp nạn và thông báo cho tổ chức Snake Helpline tại Bhubaneswar.

Nhóm 4 tình nguyện viên do Suvendu Mallik và Lalit Mohan Panda dẫn đầu nhanh chóng đến nơi để tiến hành giải cứu. Họ làm việc với sự hỗ trợ từ các nhân viên cứu hỏa và quản lý rừng địa phương.

"Rắn mẹ đẻ trứng ở một cái hang của động vật gặm nhấm dẫn vào trong giếng. Sau khi trứng nở, chúng đi sai hướng rồi rơi xuống giếng", Mallik cho biết. Nhóm giải cứu nhìn thấy một số rắn con bơi dưới nước hoặc nằm trên mảnh bìa nổi, nhưng đa số nấp trong các khe nứt của thành giếng giống rắn mẹ.

Quá trình giải cứu rất phức tạp vì người xuống giếng có nguy cơ chịu hàng loạt nhát cắn chứa nọc độc. Họ thử dùng một chiếc móc đưa từng con lên trên. Cách này hiệu quả nhưng lại quá tốn thời gian và công sức. Các tình nguyện viên sau đó cố gắng bắt nhiều con một lúc bằng cách sử dụng giỏ.

Việc dụ rắn rời khỏi nơi ẩn nấp cũng rất khó khăn. Họ rắc bột tẩy vào bên trong, thậm chí một tình nguyện viên còn xuống giếng để xịt chất hóa học vào khe nứt, buộc chúng bò ra ngoài. Rắn mẹ được đưa lên cuối cùng, khoảng 24 tiếng sau khi quá trình giải cứu bắt đầu.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.