Khai quật bình rượu gạo hạ thổ cách đây 2.000 năm ở Trung Quốc

Khai quật bình rượu gạo hạ thổ cách đây 2.000 năm ở Trung Quốc
TPO - Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc bình bằng đồng, chứa loại chất lỏng được cho là rượu gạo có niên đại hơn 2.000 năm ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc).

Tờ SCMP hôm nay, 21/3, đưa tin các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa khai quật một chiếc bình bằng đồng có chứa 300ml chất lỏng ở tỉnh Thiểm Tây (Tây Bắc Trung Quốc).

Chiếc bình này có niên đại 2.000 năm, dường như là một món đồ tế, vì được phát hiện trong khu mộ của một thường dân.

Phần miệng bình được bịt kín bằng cỏ và một số loại thảo mộc. Chất lỏng trong bình có màu trắng sữa, hơi đặc.

Qua phân tích, các nhà khoa học xác định đây là một loại đồ uống có cồn, khá giống với rượu gạo nổi tiếng của Trung Quốc.

 Nguồn: CCTV

Theo SCMP, phát hiện này sẽ giúp giới khảo cổ Trung Quốc hiểu rõ hơn về công nghệ sản xuất rượu, cũng như thú thưởng rượu của người Trung Hoa dưới thời nhà Tần (221 – 207 TCN).

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.