Ngư dân nhầm mảnh vỡ tên lửa của NASA với cá voi

Ngư dân nhầm mảnh vỡ tên lửa của NASA với cá voi
Các ngư dân trên quần đảo Scilly, Anh, nhầm mảnh vỡ thất lạc của tên lửa Mỹ nổ ngay sau khi cất cánh với một con cá voi.

The Telegraph hôm qua đưa tin, mảnh vỡ kim loại lớn thuộc tên lửa SpaceX Falcon-9, trôi nổi qua quãng đường hơn 6.400 km trên biển Đại Tây Dương. Với kích thước dài 10 m và rộng 4 m, mảnh vỡ có hình lá cờ Mỹ đang được giữ trên đảo. Mảnh vỡ này xuất hiện 5 tháng sau vụ nổ tên lửa. Nó nối liền với một bình khí heli áp suất cao trong két oxy lỏng.

Tên lửa SpaceX Falcon 9 nổ vài phút sau khi phóng tại căn cứ Cape Canaveral ở Florida, Mỹ vào cuối tháng 6/2015, do một thanh truyền động bị lỏng. Falcon 9 được lên lịch bay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế nhưng vụ nổ đã khiến Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thiệt hại 110 triệu USD trị giá trang bị và vật tư.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG