Phi cơ chạy điện lớn nhất thế giới lần đầu cất cánh

Phi cơ chạy điện lớn nhất thế giới lần đầu cất cánh
TPO - Phi cơ thương mại chạy bằng điện lớn nhất thế giới, Cessna Grand Caravan 208B (eCaravan) của công ty AeroTEC, đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ở Mỹ.

Nhà sản xuất động cơ máy bay magniX và công ty thử nghiệm, kỹ thuật và chứng nhận hàng không vũ trụ AeroTEC đã thực hiện chuyến bay đầu tiên của một chiếc máy bay  điện Cessna Grand Caravan 208B. 

Cuộc thử nghiệm được thực hiện tại Trung tâm thử nghiệm chuyến bay AeroTEC tại Sân bay quốc tế Grant County (KMWH) ở Moses Lake, Washington, Mỹ.

Máy bay đã thử nghiệm vận hành trên không được 30 phút.

Được trang bị hệ thống động cơ magni500 công suất 750 mã lực (560kW), eCaravan là máy bay thương mại chạy hoàn toàn bằng điện lớn nhất thế giới.

Máy bay thương mại điện này sẽ cho phép cung cấp dịch vụ bay của người và hàng hóa theo cách mà trước đây không thể. Phi cơ eCaravan có khả năng chở 9 người.

Hoàn thành thử nghiệm chuyến bay đánh dấu một bước tiến lớn trong quy trình chứng nhận và phê duyệt của hệ thống động cơ magni500.

Trước đây chưa từng có lộ trình thử nghiệm và chứng nhận máy bay điện. AeroTEC sẽ mở đường cho ngành hàng không điện.

Giám đốc điều hành magniX Roei Ganzarski cho biết: Chuyến bay đầu tiên của eCaravan là một bước tiến trên con đường vận hành những chiếc máy bay tầm trung với chi phí thấp, với lượng khí thải bằng không.

MỚI - NÓNG