Rết đầu vàng Trung Quốc hạ gục chuột to trong chốc lát

Rết đầu vàng Trung Quốc hạ gục chuột to trong chốc lát
TPO - Trong đoạn phim do các nhà khoa học ở Viện Động vật học Côn Minh, Trung Quốc, một con rết đầu vàng hạ gục con chuột có kích thước cơ thể lớn hơn nó 15 lần chỉ trong vòng 30 giây.

Đoạn phim cho thấy nọc độc của con rết này cực mạnh nên có thể nhanh chóng làm tê liệt những con vật có kích thước lớn hơn chúng nhiều lần.

Các nhà khoa học tin rằng nọc độc chết người của con rết đã vô hiệu hóa hệ hô hấp và hệ thần kinh của con chuột.

Dù trong clip không có cảnh con rết ăn thịt con chuột nhưng trên thực tế, chuột thường là món ăn của những loài săn mồi.

Các nhà khoa học ghi lại cảnh này để nghiên cứu chất độc của rết gây tác động như thế nào lên hệ tim mạch, hô hấp và thần kinh của các sinh vật khác.

Họ tìm thấy một chất gọi là “chất độc kỳ quặc Ssm” trong loài rết đầu vàng, còn gọi là rết đầu vàng Trung Quốc. Chất độc này khiến kali không thể ra hoặc vào các tế bào của động vật có vú, cuối cùng là ngăn máu chảy vào tim, dẫn đến suy tim và tử vong.

Rất hiếm có người tử vong do bị rết cắn, nhưng vết cắn của chúng khiến con người cực kỳ khó chịu.
Theo (theo Daily Mail)
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.