Tên lửa đẩy của Mỹ nổ tung ngay khi rời bệ phóng

Tên lửa Antares phát nổ trên không trung ngay sau khi rời bệ phóng hôm 28/10. Ảnh: J.Diem/AP/SIPA.
Tên lửa Antares phát nổ trên không trung ngay sau khi rời bệ phóng hôm 28/10. Ảnh: J.Diem/AP/SIPA.
TPO - Ông Jay Bolden, người phát ngôn của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, một tên lửa đẩy không người lái mang tên Antares đã nổ tung ngay sau khi rời bệ phóng vào tối 28/10, tại hòn đảo Wallops phía Đông bang Virginia.

Đây là tên lửa đẩy được hãng Orbital Sciences Corp ( OSC) chế tạo. Nhiệm vụ của tên lửa đẩy Antares là đưa tàu chở hàng Cygnus cùng 2,2 tấn hàng hóa, tiếp tế cho các phi hành gia đang làm việc trên Trạm không gian ISS. Tuy nhiên, tên lửa đã phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng khoảng vài giây.

Phía NASA cho hay, tên lửa Antares phát nổ và tạo ra quả cầu lửa khổng lồ trên không trung. Các nhân viên trên mặt đất không gặp nguy hiểm, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, tổn thất về tài sản và phương tiện rất lớn.

Trước đó, vụ phóng dự kiến diễn ra hôm 27/10, nhưng do có một số trục trặc về qũy đạo bay nên đã được hoãn sang ngày hôm sau.

Giám đốc điều hành của OSC, ông Frank Culbertson, cho biết, hôm diễn ra vụ phóng, tình hình thời tiết và thông số kĩ thuật của tên lửa đều rất thuận lợi.

Đây là sự cố đầu tiên kể từ khi Mỹ quyết định cho phép các công ty tư nhân tham gia lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Hãng OSC được thành lập từ năm 1982, từng tiếp nhiên liệu thành công 2 lần cho Trạm không gian ISS.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân của sự cố đáng tiếc này.

Xem video:

> CHÙM ẢNH: Tên lửa đẩy của Mỹ nổ rực cả vùng trời

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.