Xe ô tô tự lái của Google sẽ ra mắt trong dịp hè

Chiếc xe không người lái của Google liệu có phải là sản phẩm hứa hẹn?
Chiếc xe không người lái của Google liệu có phải là sản phẩm hứa hẹn?
Sản phẩm ô tô tự lái của Google sẽ được vận hành trên môi trường giao thông thực sự bằng việc lang thang qua các khu phố ở khu vực Mountain View (California) với tốc độ tối đa vào khoảng 40 km/giờ.

Chiếc xe có cấu tạo như một chiếc ô tô thông thường nhưng vô lăng có thể tháo rời. Xe cũng được trang bị bàn đạp và phanh để người lái có thể can thiệp trực tiếp nếu cần thiết. Dù còn nhiều hoài nghi nhưng hãng Google vẫn tự tin đảm bảo tính an toàn của sản phẩm bởi họ đã cho nó trải qua nhiều cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt nhất tại các trung tâm kiểm tra có uy tín.

Kết quả là phần mềm và cảm biến nhận diện vật cản đều hoạt động tốt và vượt qua tất cả các cuộc thử nghiệm. Những chiếc xe tự lái trong lần thử nghiệm này sẽ sử dụng các phần mềm tương tự như đã sử dụng trong mẫu Lexus RX450h, từ được thử nghiệm trước đó – chiếc xe đã chạy được 1,6 triệu km tính cho đến thời điểm từ tháng 9-2014 đến nay.

Bên cạnh việc giải quyết các thách thức khi để cho chiếc xe tự lái điều khiển, Google còn đang tính toán làm sao cho sản phẩm của họ trở nên thông minh hơn trong tương lai như: giải quyết như thế nào nếu gặp tình trạng kẹt xe, trên xe có người cần cấp cứu,… Ngoài ra, hãng còn lập một trung tâm xử lý thông tin để tiếp nhận các phản hồi từ người dùng để khắc phục lỗi nhằm hoàn thiện sản phẩm.

Dù vậy, việc sản xuất xe không người lái vẫn còn gặp nhiều thách thức về công nghệ và các dự thảo pháp luật rất chặt chẽ ở Mỹ. Đã có những lo ngại về mức độ an toàn khi sử dụng những chiếc xe không người lái.

Chẳng hạn, trong một báo cáo về tai nạn và lỗi thì có khoảng 48 chiếc được phép hoạt động tại tiểu bang California đã gây ra một số tai nạn kể từ khi chạy thử. Tuy nhiên, Google đã bác bỏ báo cáo trên và thông báo rằng chỉ xảy ra 11 vụ tai nạn nhỏ (thiệt hại nhẹ, không ai bị thương). Và bảng kết luận cũng cho rằng nguyên nhân gây ra tai nạn không phải là từ chiếc xe không người lái.

Theo Theo Công an TP HCM
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.