Đầu đông giá rét, nhãn Hưng Yên vẫn ra quả sai trĩu cành

Trong cái rét ngọt đầu đông, cây cối miền Bắc đang "thu mình lại", thì tại một số gia đình trồng nhãn đặc sản ở tỉnh Hưng Yên, lạ mà hay vẫn có những vườn nhãn trái chín, chùm quả nào cũng sai lúc lỉu, vỏ căng tròn mọng nước, cùi ngọt lịm, ăn rồi mà hương còn thơm phảng phất... Ấy là nhãn trái vụ- sản phẩm trái cây đặc sản độc đáo của xứ Bắc trong mùa đông lạnh giá.
Theo Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết dịp lễ 30/4: Hà Nội đạt mức nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm

Thời tiết dịp lễ 30/4: Hà Nội đạt mức nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm

TPO - Theo thông tin dự báo từ các Chuyên gia Khí tượng, từ khoảng nửa sau của tuần này kéo dài cho tới dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tới đây, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng mới, có nơi nắng nóng gay gắt. Đặc biệt tại khu vực Thủ đô hà Nội, nhiệt độ được dự báo sẽ đạt tới mốc cao nhất kể từ đầu năm đến giờ.