Cách thoát hiểm khi cháy nhà chung cư, nhà cao tầng

Kỹ năng thoát hiểm khi cháy nhà chung cư là một trong những kỹ năng cơ bản ai cũng cần phải biết, để tự bảo vệ mình và người thân trong các trường hợp không may cháy nổ, hỏa hoạn nhà chung cư.
Kỹ năng thoát hiểm khi cháy nhà chung cư là một trong những kỹ năng cơ bản ai cũng cần phải biết, để tự bảo vệ mình và người thân trong các trường hợp không may cháy nổ, hỏa hoạn nhà chung cư.
Kỹ năng thoát hiểm khi cháy nhà chung cư là một trong những kỹ năng cơ bản ai cũng cần phải biết, để tự bảo vệ mình và người thân trong các trường hợp không may cháy nổ, hỏa hoạn nhà chung cư.

 Video: Kỹ năng thoát hiểm khi cháy nhà chung cư (Nguồn: Chungcustore blog)

Hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy ở nhà chung cư: 

 1. Khi phát hiện nhà chung cư cháy lớn, phải nhanh chóng tìm đường thoát khỏi đảm cháy hoặc làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng (nếu có).

2. Dùng khăn thấm nước bịt mũi đề phòng ngạt khói.

3. Luôn kiểm tra độ nóng của cửa trước khi mở, nếu quá nóng hãy tìm đường thoát khác.

4. Thông báo cho mọi người biết có cháy để thoát thân.

5. Cúi thấp người khi di chuyển để tránh khói độc.

Lưu ý: chỉ di chuyển bằng cầu thang bộ, tuyệt đối không sử dụng thang máy khi có cháy.

6. Khi thoát ra ban công hoặc nơi không cháy, hãy hô lớn, dùng các vật dụng gây tín hiệu, vẫy khăn để người cứu hộ biết vị trí của mình để ứng cứu. Hãy nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn cháy nổ để tự cứu mình và những người xung quanh.

Theo Theo Reatimes.vn
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.