Đổ xô múc xăng dưới giếng, đốt xem xăng thật hay giả

Đổ xô múc xăng dưới giếng, đốt xem xăng thật hay giả
Người dân đến giếng nhà bà Ngãi múc xăng về để đổ vào xe máy, máy nổ. Nhiều người còn hiếu kỳ dùng lửa đốt xăng xem thật hay giả.

> Hàng chục nhà hoang mang vì giếng đầy xăng

Ngày 20/12, hàng trăm người dân xã Long Hà (huyện Bù Gia Mập) hiếu kỳ đến xem “giếng xăng” tại nhà bà Cấn Thị Ngãi (số nhà 24, thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước).

Nhiều người tranh thủ mang can nhựa 30 lít và đủ loại bình chứa đến múc xăng từ giếng về sử dụng, có người còn đổ trực tiếp “nước” từ giếng này vào xe máy để chạy.

Đổ xô múc xăng dưới giếng, đốt xem xăng thật hay giả ảnh 1

Theo Báo Bình Phước

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.