Học đòi rich kids, NSND Hồng Vân ‘nổ’ giá set đồ trên trời

NSND Hồng Vân "nổ" giá set đồ trên trời.
NSND Hồng Vân "nổ" giá set đồ trên trời.
TPO - NSND Hồng Vân khiến đồng nghiệp và người xem cười “nghiêng ngả” khi học đòi rich kid “nổ” giá set đồ trên trời.

Thời gian qua, đoạn video giới trẻ bóc giá set đồ gần trăm triệu trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Cũng từ đó, trào lưu chế video học đòi “rich kids” (con nhà giàu) bỗng chốc nổi như cồn, được cư dân mạng hưởng ứng nhiệt tình theo phong cách “lầy lội”.

Mới đây, NSND Hồng Vân cũng hoà theo xu thế này, quyết tâm vượt mặt hội “rich kids” Việt với khả năng “nổ” không giới hạn.

Theo NSND Hồng Vân, mỗi bông hoa trên tà váy của cô được thêu bằng chỉ mua ở Tây Tạng. Đáng nói, nghệ sĩ hài nhấn mạnh, mỗi lần đi máy bay hạng thương gia chỉ mang về được một cuộn, nên để thuê hết hai vạt váy phải mất đến 8 lần đi đi về về giữa Việt Nam và Tây Tạng.

Không dừng lại ở đó, Hồng Vân hài hước, chỉ Tây Tạng dùng để thêu hoa được làm bằng nhau thai có sự xét duyệt kỹ lưỡng của bộ y tế. Hồng Vân nói thêm, ngoài tác dụng thẩm mỹ, những bông hoa “collagen” còn giúp da mặt mềm mại hơn.

Chốt lại, NSND đất Nam tuyên bố, chiếc váy cô diện không thể tính được bằng tiền, là vô giá.

Học đòi rich kids, NSND Hồng Vân ‘nổ’ giá set đồ trên trời ảnh 1 Chứng minh cho tuyên bố của mình, Hồng Vân còn chà vạt váy lên mặt.

Sự hài hước của nữ diễn viên “Gạo nếp, gạo tẻ” khiến những người có mặt trong trường quay, gồm cả Á hậu Trịnh Kim Chi, cười không ngớt. Những người xem video cũng tỏ ra thích thú trước khả năng “bổ banh trời” của nghệ sĩ hài nổi tiếng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.