Người phán xử tiền truyện tập 1: Phan Hải nổi nóng với ông trùm

Tập 1 Người phán xử tiền truyện lên song 21/5
Tập 1 Người phán xử tiền truyện lên song 21/5
TPO - Clip giới thiệu tập 1 Người phán xử tiền truyện hé lộ về tuyến nhân vật chính Phan Quân, Phan Hải và Lương Bổng.

Tập 1 Người phán xử tiền truyện sẽ phát 21h thứ Hai 21/5 trên VTV Giải trí. Clip giới thiệu tập hé lộ về tuyến nhân vật chính Phan Quân, Phan Hải và Lương Bổng. Clip giới thiệu dài khoảng 30 giây, trong đó Phan Hải ngồi nói chuyện với ông trùm Phan Quân.

“Hết rồi, có mấy trăm củ. Bố phải nhớ con đang học cách sống tự lập. Coi như đấy là học phí đi”, Phan Hải xuống giọng. “Vậy thì mày tự kiếm tiền mà tiêu”, ông trùm nói.

Vừa nghe xong, Phan Hải lập tức phản ứng: “Thế thì nói làm cái con….”. Ông trùm tức giận hỏi lại: Con gì?
Ở cảnh sau đó, Phan Quân nói chuyện với Lương Bổng, có vẻ đăm chiêu: “Nó dùng tiền vào việc gì nhỉ”. Lương Bổng đáp với vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh vốn có: “Nhiều chỗ lắm anh ạ. Đánh bạc, sập tín dụng điên, đánh hàng thua lỗ, cho anh em Tuấn Tú để làm ăn, và”.

Người phán xử tiền truyện tập 1: Phan Hải nổi nóng với ông trùm ảnh 1 Cặp đôi hoàn hảo ông trùm Phan Quân-Lương Bổng
Nhà sản xuất cho biết, Người phán xử tiền truyện gồm 4 tập, phát trên VTV giải trí. Được biết nội dung xảy ra trước thời điểm bức tiệc kỷ niệm ngày cưới của ông trùm với vợ. Trong đó, khán giả biết thêm băng giang hổ mới nổi là Đồng cá ngão và Long bá đạo.
Người phán xử tiền truyện tập 1: Phan Hải nổi nóng với ông trùm ảnh 2 Người phán xử tiền truyện có phần máu me hơn

Phần tiền truyện này cũng giải đáp một số thắc mắc về mối quan hệ của Phan Hải-Vân Điệp, sự tin tưởng tuyệt đối của Phan Quân dành cho Lương Bổng.

Ngoài dàn diễn viên quen thuộc như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh, Việt Anh, Đan Lê, phần tiền truyện còn có sự góp mặt của một số tên tuổi như Anh Tuấn, Tùng Dương, Vân Dung, Thanh Sơn. Bốn tập do đạo diễn Khải Anh thực hiện.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.