Tăng Chí Vỹ gây tai nạn làm lãnh đạo cảnh sát Hong Kong bị thương

Tăng Chí Vỹ gây tai nạn khiến lãnh đạo cảnh sát bị trọng thương.
Tăng Chí Vỹ gây tai nạn khiến lãnh đạo cảnh sát bị trọng thương.
TPO - Trong kỳ nghỉ ở Nhật Bản vào dịp Giáng sinh, “ông trùm giải trí” Tăng Chí Vỹ đã gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một lãnh đạo cảnh sát Hong Kong trọng thương.

SCMP trích dẫn nguồn tin cho biết, “ông trùm giải trí” Hong Kong Tăng Chí Vỹ đã gây tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ ở đảo Hokkaido, Nhật Bản, vào dịp Giáng sinh.

Cụ thể, ngày 25/12, chiếc xe do ngôi sao 65 tuổi, chở theo một phụ nữ khoảng 40 tuổi được cho là bạn gái của ông, đã va chạm trực diện với xe 7 chỗ, do ông Lý Chí Hằng chở người nhà điều khiển.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông Lý Chí Hằng bị thương rất nghiêm trọng, dù vẫn tỉnh táo nhưng bị tổn thương xương cổ, tê liệt nửa thân dưới. Lực lượng chức năng địa phương đã phải huy động trực thăng để nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện phẫu thuật. Vợ của ông Lý cũng bị thương, phải nhập viện phẫu thuật. Cả hai đều đã ổn định, không đe doạ tính mạng.

Được biết, ông Lý Chí Hằng là Trưởng phòng An ninh và Hình sự của Lực lượng cảnh sát Hong Kong.

Tăng Chí Vỹ may mắn không hề hấn gì. Nam diễn viên sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. Hiện báo chí chưa liên lạc được với ông trùm Hong Kong.

Quản lý của con gái Tăng Chí Vỹ, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Tăng Bảo Nghi, sau đó có lên tiếng về vụ việc. “Cha cô ấy đã gọi cho con gái để báo bình an, đồng thời muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự quan tâm. Ông ấy đã đến bệnh viện kiểm tra, mọi thứ đều ổn”, người này nói.

Tăng Chí Vỹ sinh năm 1953, là diễn viên hài, MC nổi tiếng của Hong Kong. Ông được xếp vào danh sách những ông trùm của làng giải trí xứ Cảng Thơm, từng giữ chức chủ tịch của Hiệp hội diễn viên Hong Kong.

Tuy nhiên, Tăng Chí Vỹ là một nghệ sĩ lắm tài nhiều tật. Ông không ít lần vướng scandal đụng chạm quá mức với các sao nữ, thậm chí là quấy rối tình dục, cưỡng hiếp.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.