Hai nữ sinh ẩu đả kịch liệt giữa trường, bạn bè vô cảm

Hai nữ sinh ẩu đả kịch liệt giữa trường, bạn bè vô cảm
Chứng kiến cảnh hai nữ sinh liên tục đấm, tát đối phương, những học sinh xung quanh hò reo không ngớt để… cổ vũ khiến nhiều người không khỏi đau lòng và lo lắng cho tương lai của con, em mình.

Một màn ẩu đả dữ dội giữa hai nữ sinh trong một trường trung học, trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh đã khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là các phụ huynh vô cùng phẫn nộ. Bởi, người ta vẫn tin rằng, trường học là môi trường an toàn nhất cho con em của mình.

Chứng kiến cảnh hai nữ sinh liên tục đấm, tát đối phương, những học sinh xung quanh hò reo không ngớt để… cổ vũ khiến nhiều người không khỏi đau lòng và lo lắng cho tương lai của con, em mình. Họ thể hiện sự thất vọng trước cách thức quản lý của nhà trường bởi trong suốt cuộc ẩu đả, không hề có sự xuất hiện của bất cứ giáo viên, bảo vệ nào.

Bên cạnh đó, họ cũng thể hiện sự quan ngại sâu sắc với thái độ vô cảm của các học sinh, những người được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến của thời hiện đại.

Hai nữ sinh ẩu đả kịch liệt giữa trường, bạn bè vô cảm ảnh 1
Được biết, sự việc diễn ra tại một trường trung học ở Soacha, Colombia. Hiện tại, các nhà chức trách đang điều tra sự việc. Đại diện phía nhà trường cũng đã cam kết phối hợp điều tra và nghiêm khắc kỷ luật những trường hợp vi phạm trên để làm gương cho các học sinh.
Theo Theo Tiin.vn/Báo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.