Học sinh 'quẩy lên nào' trong lễ khai giảng, Sở GD&ĐT yêu cầu báo cáo

Khung cảnh "quẩy lên nào" tại buổi lễ khai giảng trường THPT Y út (ảnh cắt từ clip)
Khung cảnh "quẩy lên nào" tại buổi lễ khai giảng trường THPT Y út (ảnh cắt từ clip)
TPO - Sau khi clip "quẩy lên nào" lan truyền trên mạng xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu lãnh đạo trường THPT Y Jút (huyện Cư Kuin) báo cáo vụ việc.

Ngày 9/9, nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk xác nhận: sau khi biết tin tại trường THPT Y Jút đã diễn ra cuộc "quẩy lên nào" được cho là không phù hợp với không khí trang nghiêm của buổi lễ khai giảng, Sở đã yêu cầu Ban giám hiệu trường làm báo cáo, và làm việc riêng với nhà trường về sự việc này.

Theo đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền clip sau khi trường THPT Y Jút tổ chức phần Lễ Khai giảng ngắn gọn trong khoảng gần 1 giờ đồng hồ, thì đến phần Đoàn thanh niên phối hợp với cựu học sinh của trường tổ chức sinh hoạt văn nghệ (dự kiến kéo dài trong vòng 30 phút).

Tuy nhiên, một nhóm cựu học sinh đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ hoạt động nghệ thuật đã đề nghị Đoàn trường cho diễn tiết mục của mình. Một số học sinh trong clip hò hét: “Quẩy lên nào, quẩy lên nào”. Ngay sau đó, nhiều nữ sinh mặc áo dài cùng các nam sinh lên sân khấu “lắc lư”, “nhảy múa”

Khi tiết mục nhảy này được diễn ra gần 5 phút, lãnh đạo nhà trường thấy chướng, không phù hợp với lễ khai giảng và môi trường học đường nên đã yêu cầu ngừng ngay hoạt động này. Đồng thời, hướng dẫn học sinh ổn định trật tự, chuẩn bị vào tiết học thứ 3 của buổi sáng.

Tiết mục văn nghệ có phần quá đà này đã bị học sinh quay lại rồi chia sẻ trên mạng xã hội, dẫn tới nhiều ý kiến trái chiều từ bạn đọc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.