Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường

Học sinh Hà Nội háo hức tới trường.
Học sinh Hà Nội háo hức tới trường.
TPO - Sáng nay, trẻ mầm non, học sinh tiểu học Hà Nội quay lại trường học sau gần 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19. Do nghỉ học quá lâu, vẫn có trẻ khóc mếu máo khi rời vòng tay cha mẹ ở cổng trường.

Dù nhà ở cách trường khoảng 200m nhưng vì háo hức đến ngày trở lại trường, sáng nay, 2 chị em Khánh Hà và Khánh Linh học sinh Trường tiểu học Nguyễn Tuân ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) dậy từ 6 giờ 30 sáng để chờ giờ đến trường. Được bố dẫn qua đường, hai chị em nắm tay nhau đến lớp.  

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 1 Khánh Hà và Khánh Linh học sinh Trường tiểu học Nguyễn Tuân ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) dậy từ 6 giờ 30 sáng để chờ giờ đến trường.
Trong khi đó, chị Nguyễn Ngọc Linh, phụ huynh có con học ở Trường mầm non Hoa Hồng, quận Nam Từ Liêm cho biết, dù đã chuẩn bị tinh thần từ nhiều ngày trước như: đưa ảnh cô giáo và các bạn, kể các câu chuyện về trường lớp, mua quần áo mới, giày mới cho bé háo hức nhưng đến sáng nay, bé khóc nức nở, níu tay mẹ không chịu vào lớp. Trong khi đó, con trai lớn là học sinh Trường tiểu học Trung Yên, Cầu Giấy lại háo hức chuẩn bị sách vở, bình nước từ đêm qua. Sáng nay, con vui vẻ dậy sớm để được bố đưa đến trường.
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 2 Trường mầm non Quang Trung, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sáng nay

Trường mầm non Quang Trung, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sáng nay huy động cả lực lượng công an phân luồng giao thông, cán bộ y tế và các các cô giáo ra cổng chào đón trẻ tới trường. Khác với ngày thường, bố mẹ, ông bà đưa trẻ đến tận phòng học thì nay trẻ sẽ nói lời tạm biệt người thân ngay từ cổng.

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 3 Có trẻ khóc òa

Ở đó, các cô giáo đón trẻ, đo nhiệt độ, thông báo nhiệt độ với người nhà và xịt nước rửa tay sát khuẩn cho trẻ. Phụ huynh được thông báo đón trẻ khá sớm, từ 15 giờ 30.

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 4 Cũng có trẻ không chịu theo cô giáo vào lớp học

Dù nghỉ học khá lâu nhưng mỗi trẻ đến trường, các cô giáo nơi đây đều nhớ tên các con để đưa vào lớp.

Nhiều trẻ háo hức, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ và lủn cũn theo cô giáo đi vào lớp. Tuy nhiên cũng có trẻ do nghỉ học quá lâu, đã khóc ngon lành ngay khi rời vòng tay bố mẹ.

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 5 Tuy nhiên, đa số trẻ háo hức tới trường

Trường mầm non Quang Trung có 250 trẻ, do đó trong ngày đầu trẻ tới trường không quá đông đúc, ùn tắc ở cổng trường.

Trái ngược với Trường mầm non Quang Trung, 7 giờ 30 sáng  trước cổng Trường Tiểu học Khương Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) phụ huynh đưa con đi học chen lẫn người đi đường đông đúc, khiến con phố Tôn Thất Tùng ùn ứ trong thời gian ngắn.

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 6 Khung cảnh 7 giờ 30 sáng trước cổng trường Tiểu học Khương Thượng

Trường học đông học sinh, nhà trường không thể đo nhiệt độ cho toàn bộ em ngay từ cổng. Do đó, trường này giao về cho mỗi lớp 1 máy đo nhiệt độ, 1 bình nước rửa tay sát khuẩn.

 
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 7 Nhiều trường chia làn đón học sinh, giữ khoảng cách 1m.

Những em nào chưa được đo nhiệt độ từ cổng trường sẽ được giáo viên đo ngay trong lớp. Mỗi lớp cũng có 1 sổ theo dõi nhiệt độ hàng ngày cho trẻ.

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 8 Đo nhiệt độ trước giờ vào lớp

Theo ghi nhận của PV, dù không có quy định về việc đeo khẩu trang trong lớp học, nhưng sáng nay nhiều học sinh trường này vẫn đeo khẩu trang trong lớp.

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 9 Học sinh đeo khẩu trang trước giờ học và mang bình nước cá nhân.

Đỗ Đức Thiện, học sinh lớp 2A, Trường tiểu học Khương Thượng quên không mang khẩu trang để đeo trong giờ ra chơi, khi em đến lớp được cô giáo chủ nhiệm đo nhiệt độ, nhắc nhở và tặng em 1 khẩu trang do nhà trường chuẩn bị sẵn từ trước.

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 10 Thiện quên khẩu trang được cô giáo tặng em cái mới.

Ở một góc khác, sắp đến giờ vào lớp, vẫn có học sinh tranh thủ ăn bữa sáng với bánh mì.

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 11 giáo viên Trường tiểu học Khương Đình rửa tay sát khuẩn cho học sinh trước giờ vào lớp

Hôm nay, 1.900 trường mầm non, tiểu học đồng loạt mở cổng trường chào đón học sinh. Trong đó, đa số các trường tổ chức dạy học ngày 2 buổi, ăn bán trú để phụ huynh đỡ vất vả đưa đón trẻ giữa trời nắng. Tuy nhiên, cũng có không ít trường dạy học 1 buổi/ ngày. Trong bối cảnh không phải giãn cách lớp học, lớp được bật điều hòa đã "cởi trói" cho các thầy trò trong dạy và học sau một thời gian dài nghỉ vì dịch bệnh COVID-19.

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 12 Hôm nay (11/5), gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) của Hà Nội mở cửa đón học sinh trở lại sau kì nghỉ lịch sử vì dịch Covid-19. Học sinh được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp.   Ảnh chụp tại trường Tiểu học Jean Piaget, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 13 Không chỉ rửa tay sát khuẩn ngay tại cổng trường, ở trước lớp học, học sinh được rửa tay sát khuẩn thêm lần nữa.
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 14 Nhiều trường cho học sinh chào cờ giãn cách, cả dưới sân và một phần trước lớp học
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 15 Học sinh hát Quốc ca, Đội ca dưới sân trường.  
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 16 Để đảm bảo an toàn, mới đây, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo cho các đơn vị thực hiện các nội dung sau khi đón học sinh đến lớp. Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn trong lớp học: Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học, tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà. Nhiều học sinh trong cặp thêm bình nước, nước sát khuẩn
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 17 Vui vẻ đến lớp từ sớm, nhiều học sinh chưa vào giờ học đã ngáp ngủ. Ảnh chụp tại trường tiểu học Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội.
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 18 Các học sinh ngay ngắn trong lớp chuẩn bị vào buổi học đầu tiên sau kì nghỉ lễ kéo dài. Hiện một số trường học, địa bàn ở Hà Nội cho học sinh học 5 ngày/tuần, có bán trú, theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh.Tuy nhiên, một số nhà trường chỉ cho học sinh học 3 buổi/tuần. Các em học 2 ca sáng/chiều và tạm thời chưa tổ chức bán trú. Một số học sinh mang cả đồ dùng cá nhân đến lớp.
 
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 19

Các em học sinh mầm non tới lớp được các cô giáo trường mầm non Khương Đình, Quận Thanh Xuân hướng dẫn rửa tay khử khuẩn trước khi vào lớp

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 20

Một em bé đi học trở lại chào và vỗ tay với bác bảo vệ sau 3 tháng không được đến trường

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 21

Bé trai tới trường học mếu máo vì chưa tìm thấy cô giáo của mình  

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 22

Bên trong lớp học các em lại vui chơi cùng nhau sau bao ngày không được gặp nhau

   
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 23 Tại trường tiểu học Kim Giang, Quận Thanh Xuân, nhà trường đã kẻ vạch cách xa 2m, đo nhiệt độ, rửa tay trước khi cho các em học sinh đến lớp
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 24 Vào đầu giờ sáng các em được cô giáo cho hát quốc ca chào cờ. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngân Bình trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân cho biết:" Nhà trường trang bị thêm điều hòa và hệ thống quạt trần để giảm nhiệt và tránh nóng cho các bạn học sinh trong những ngày hè tới trường, hiện nay nhà trường có tổng số gần 2 nghìn học sinh với 39 lớp học"
   Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 25

Nhà trường chia làm 3 khung giờ đón các em từ 7g là khối lớp 4-5 , 7g15-7g40 là khối 3, và 7g30- 7g40 là khối 1 và 2

Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 26 Sau khi chào cờ các em được cô giáo dạy môn tiếng việt đầu tiên
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 27 Học sinh khối mầm non và tiểu học ở Hà Nội quay trở lại trường học sau thời gian dài tạm nghỉ dịch COVID-19 với muôn vàn cảm xúc.
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 28 Từ sáng sớm, các cô giáo trường Tiểu học Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội có mặt ở cổng trường để đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trở lại trường, bố mẹ các con chờ cho con vào tận lớp mới đi về
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 29 Để đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại trường ngày hôm này, cô Thanh Hà hiệu trưởng trường TH Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm cho biết:"nhà trường đã dọn vệ sinh khử trùng đảm đảo theo quy định của bộ y tế và đã tập dượt chuẩn bị từ chiều hôm qua; đồng thời cũng lên phương án đón các em học sinh đến trường theo khung giờ để đảm bảo an toàn"
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 30 Cô giáo Nguyễn Phương Thảo chủ nhiệm lớp 2H hướng dẫn cho các em học sinh vào lớp ngày đầu đến trường.
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 31 Các em học sinh lớp 3E trường tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa tươi cười khi được gặp bạn trên lớp
Học sinh tiểu học háo hức, trẻ mầm non nức nở trong ngày đầu tới trường ảnh 32 Nhiều bạn nhỏ hào hứng với tiết học đầu tiên, sau thời dài nghỉ học vì dịch bệnh. 

Phân luồng, đo thân nhiệt đón học sinh trở lại trường tiểu học. Clip: Trọng Tài.

MỚI - NÓNG