Nữ bảo mẫu tát vào mặt trẻ mầm non ở Trà Vinh

TPO - Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh giáo viên mầm non ở Trà Vinh tát vào mặt trẻ mặc cho cháu bé gào khóc gây xôn xao dư luận.
Player Loading...

Theo đó, đoạn clip dài khoảng 50 giây ghi lại cảnh giáo viên mầm non mặc áo xanh đã tát vào mặt cháu bé khoảng 3 tuổi mặc cho cháu gào khóc. Sau khi đoạn clip đăng tải trên mạng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của hàng nghìn lượt theo dõi và chia sẻ.

Chiều 25/10, ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè (Trà Vinh) xác nhận, đoạn clip xảy tại trường mầm non thị trấn Cầu Kè. Ông Liêm cho biết, giáo viên có hành động tát vào mặt đứa trẻ đã thành khẩn nhận lỗi. Đồng thời, thừa nhận việc đánh như vậy là sai.

Ông Liêm cho biết thêm, Huyện ủy đã họp về trường này vào sáng 25/10. Hơn nữa, ngành chức năng đang xác định nguyên nhân nên ít hôm nữa có kết luận chính thức sẽ công bố mức độ xử lý giáo viên.

Ông Lương Lương Minh, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cầu Kè cho biết, sau khi phát hiện thông tin, Phòng đã thành lập tổ kiểm tra. Đồng thời đã bị đình chỉ công tác giáo viên này.

Được biết, giáo viên tát vào mặt đứa trẻ tên là Nguyễn Thị Trúc Ly vừa chuyển về công tác tại trường mầm non thị trấn Cầu Kè theo chế độ luân chuyển định kỳ 2 năm của ngành giáo dục. Nhóm trẻ cô Ly quản lý có 31 bé (độ tuổi từ 25 – 36 tháng tuổi).

Theo Clip: Facebook
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.