Bí quyết tăng gấp 10 lần diện tích trồng rau đô thị của chàng kỹ sư trẻ

Hồ Đức Cảnh bên tháp rau đã đến lúc thu hoạch
Hồ Đức Cảnh bên tháp rau đã đến lúc thu hoạch
TPO - Một m2 đất trồng thông thường trồng được 6 cây rau loại lớn, nhưng với tháp trồng rau của chàng kỹ sư Hồ Đức Cảnh, số lượng cây rau tăng gấp 10 lần. Ngoài ra, biện pháp này sử dụng rác thải trong gia đình để bổ sung dinh dưỡng cho đất, không cần bón phân hoá học. 

Tháp trồng rau được làm bằng nhựa, đường kính 55 cm, cao 1,2 m, xung quanh là các hộc để trồng rau. Với cấu trúc này, diện tích trồng rau sẽ được nhân lên theo chiều cao, thay vì trải dài lên mặt đất như thông thường.

Tháp rau này có thể xoay tròn để đón ánh sáng trong các không gian nhỏ hẹp như ban công, sân thượng... Để đảm bảo độ bền vững cho tháp rau, nhựa đúc tháp được trộn thêm bột thuỷ tinh để tăng độ bền dưới ánh nắng. Tuổi thọ sản phẩm ước đạt trên 10 năm.

Ngoài ra, giữa tháp có một ống trụ. Đây được coi là nhà máy chế biến phân bón hữu cơ cho tháp rau. Rác hữu cơ (rau củ quả bỏ, vỏ trái cây, cơm thừa, bã chè, cafe...) sau khi bỏ vào trụ này sẽ được ăn bởi trùn quế và tạo ra một lượng phân bón hữu cơ cấp ngược lại cho cây. Trùn quế di chuyển khắp tháp rau và thải phân trùn quế, bổ sung dinh dưỡng và làm tơi xốp đất.

Dịch trà trùn (chứa nhiều chất dinh dưỡng và vi sinh vật cố định đạm, lân, kali, ức chế nấm mốc phát triển...) chảy xuống khay chứa trà trùn dưới đế tháp, được tưới ngược lên đỉnh tháp, làm giàu dinh dưỡng cho rau phát triển tốt.

Bí quyết tăng gấp 10 lần diện tích trồng rau đô thị của chàng kỹ sư trẻ ảnh 1 Một mô hình trồng tháp rau trên ban công do Hồ Đức Cảnh triển khai tại Hà Nội

Anh Hồ Đúc Cảnh, kỹ sư cơ điện, trưởng nhóm phát triển sản phẩm này cho biết: Ban đầu, anh này ra ý tưởng này và sản xuất các sản phẩm thủ công bằng việc đục lỗ trồng cây trên các thùng phuy nhựa bán sẵn. Tuy nhiên, cánh làm này khiến cho Cảnh và cộng sự rất vất vả và sản phẩm chưa được như ý.

Sau đó, anh nghiên cứu thêm các sản phẩm tương tự của Mỹ, kết hợp với sự tư vấn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam để sản xuất đại trà tháp trồng rau thế hệ mới, tiện dụng như trên. Sản phẩm cũng được cải tiếp để vận chuyển, tháo lắp dễ dàng trong 3 phút. Cảnh cũng một số bạn bè tâm huyết góp vốn, thành lập Cty cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Eco Việt Nam để sản xuất, phân phối sản phẩm này.

Tiến sỹ Bùi Việt Đức – Viện trưởng Viện Cơ điện – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, tháp rau hữu cơ này đã được Viện thửa nghiệm, trồng trình diễn tại Học viện Nông nghiệp. Tiến sỹ Đức cho hay, chất lượng rau trồng trên tháp không hề thua kém rau trồng trên mặt đất, thùng xốp; tốt hơn rau trồng theo phương thức thuỷ canh, khí canh.

 “Tháp rau này không chỉ phù hợp với trồng rau tại đô thị. Nếu nông dân sử dụng tháp trồng những loại nông sản giá trị cao như tỏi cô đơn, tỏi Lý Sơn… sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất cao” – Tiến sỹ Đức đánh giá.     

Tiến sỹ Bùi Việt Đức – Viện trưởng Viện Cơ điện – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam đánh giá về giải pháp của Hồ Đức Cảnh
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.