Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên

Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên
TPO - Tên đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên, người chỉ đạo thành lập và là Tổng biên tập đầu tiên báo Tiền Phong được đặt cho đường phố mới tại quận Long Biên, Hà Nội.
Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên ảnh 1 Ngày 27/4, UBND Quận Long Biên (Hà Nội) tổ chức lễ gắn biển tên đường phố mới: Đào Văn Tập, Nguyễn Lam, Mai Chí Thọ. Tới dự chương trình có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn;  Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Trương Minh Tiến; Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận Long Biên Vũ Thu Hà. Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong.
Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên ảnh 2 Cô Lê Quang Minh (con gái đầu của ông Nguyễn Lam) cho biết đến dự lễ có 15 người là con cháu trong gia đình và đại diện họ hàng. Nhiều bạn bè, hàng xóm không đến được cũng đã gửi lời chúc mừng.  "Khi nhận được tin cha ông của chúng tôi được đặt cho tên đường phố Hà Nội thì gia đình rất vinh dự, tự hào công lao đóng góp của cha ông với thành phố, đất nước được ghi nhận. Điều này trở thành động lực để phấn đấu, dạy dỗ con cháu tiếp bước cha ông tiếp phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, có thêm những đóng góp cho đất nước và thành phố. Nhân dịp vui này, gia đình chúng tôi cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo và đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, quận Long Biên và các bộ ban ngành, cơ quan đoàn thể", cô Lê Quang Minh nói 
Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên ảnh 3 Cô Lê Quang Minh rất xúc động trong lễ gắn biển tên đường Nguyễn Lam có sự hiện diện của các bạn trẻ trong trang phục màu xanh áo Đoàn. "Điều này không chỉ chứng tỏ thế hệ trẻ ghi nhận những đóng góp của cha tôi - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên mà còn thể hiện sự tiếp nối mà con đường của thế hệ trẻ cha ông phấn đấu", cô Minh nói.
Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên ảnh 4 Ông Nguyễn Lam (1921-1990) tên thật Lê Hữu Vy sinh tại làng Đại Cầu, xã Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam. Ông Nguyễn Lam từng bị địch bắt giam tại nhà tù Hỏa Lò, Sơn La
Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên ảnh 5 Năm 1950, tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Ðoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam, Nguyễn Lam được bầu làm Bí thư Trung ương Ðoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam
Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên ảnh 6 Trong các kỳ đại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ Hai và Ba, Nguyễn Lam tiếp tục được bầu làm Bí thư thứ nhất Ðoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (được đổi tên từ Ðoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam, nay là Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh). Ông là người chỉ đạo, thành lập và là Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Tiền Phong
Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên ảnh 7 Năm 1962, ông được điều sang tham gia Thành ủy Hà Nội và không lâu sau được bầu là Bí thư Thành ủy Hà Nội… Sau đó, ông trải qua một số vị trí lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ, như Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên ảnh 8 Tuyến đường phố mới được đặt tên Nguyễn Lam ở quận Long Biên, Hà Nội. Phố Nguyễn Lam bắt đầu từ ngã ba giao cắt đường tiếp nối phố Sài Đồng tại tòa nhà N12-2 khu đô thị Sài Đồng đến đoạn cuối phố Mai Phúc (tổ dân phố số 6). Tuyến phố có chiều dài 910 mét, rộng 30 mét
Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên ảnh 9 Hiện nay, khu dân cư hai bên đường phố Nguyễn Lam khá thưa thớt, chủ yếu là các khu chung cư và khu đô thị
Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên ảnh 10 Hai bên dãy phố có hàng cây xanh mát
Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên ảnh 11 Điểm đầu phố Nguyễn Lam là ngã ba tòa nhà N12-2, Khu đô thị Sài Đồng
Cận cảnh con đường mang tên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên ảnh 12  
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...