Chế clip học thuộc “Tây tiến” bằng nhạc Sơn Tùng MTP

Hình ảnh trong clip hat "Tây tiến" trên nền nhạc Sơn Tùng MTP
Hình ảnh trong clip hat "Tây tiến" trên nền nhạc Sơn Tùng MTP
TPO - Clip hướng dẫn cách học thuộc bài thơ "Tây tiến" trong Sách giáo khoa Ngữ văn 12 bằng nhạc của Sơn Tùng - MTP, cùng những hình ảnh minh hoạ do một nhóm bạn trẻ thể hiện và chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được cộng đồng mạng với hàng trăm nghìn lượt xem.  

Những câu thơ trong bài "Tây tiến": Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi/Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi/Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi/Mường Lát hoa về trong đêm hơi... của nhà thơ Quang Dũng tiếp tục được một nhóm bạn trẻ "hát" trong clip vui nhộn đăng tải trên mạng xã hội với lời dẫn "hướng dẫn cách học thuộc lòng bài thơ Tây tiến".

Bài "Tây tiến" được hát trên nền nhạc "Cơn mưa ngang qua" của Sơn Tùng - MTP. Bên cạnh đó còn có những thể hiện minh hoạ cho các hình ảnh trong bài thơ: "Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống", "gục lên súng mũ bỏ quên đời" "dáng người trên độc mộc" ... hay hình ảnh của cọp, hoa, đuốc hoa...bằng cách hình vẽ giấy. 

Trong clip còn xuất hiện cách viết chữ theo phương án cải cách chữ viết của PGS.TS Bùi Hiển. Chẳng hạn, tên nhà thơ Quang Dũng viết thành "Kuaq Zuq"; đọc hiểu viết thành "dọk hiểu", "tác giả thành "ták zả"...
 Clip này nhanh chóng nhận được hơn 400 nghìn lượt xem, hơn 2,5 nghìn lượt chia sẻ.
Trước đây bài thơ "Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng từng được các bạn trẻ thể hiện bằng hình thức đọc trên nền nhạc rap. Cùng với bài thơ "Tây tiến", bài thơ "Sóng" của nhà thơ Xuân Quỳnh cũng từng được các bạn trẻ thể hiện trên nền nhạc rap, phổ nhạc...

Bài thơ Tây tiến của nhà thơ Quang Dũng đã trở thành cảm hứng cho nhiều nhạc sỹ phổ nhạc, cũng như cảm hứng sáng tác. Tiêu biểu, ca khúc "Tây tiến" do nhạc sỹ Phạm Duy phổ nhạc; ca khúc "Những mùa Tây tiến" với nhịp điệu tango của nhạc sỹ Quỳnh Hợp

MỚI - NÓNG