Đáp nhanh đối xoay, nam sinh Hải Phòng toàn thắng Đường lên đỉnh Olympia

Đáp nhanh đối xoay, nam sinh Hải Phòng toàn thắng Đường lên đỉnh Olympia
TPO - Nam sinh Hải Phòng Bùi Toàn Thắng (THPT chuyên Trần Phú) không chỉ có những màn đối đáp nhanh dí dỏm khi giao lưu mà còn "quá nhanh quá nguy hiểm" trước các câu hỏi. Cậu đã toàn thắng trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần đầu tiên tháng ba, quý I.  

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần 1, tháng ba, quý I là cuộc tranh tài của 4 thí sinh Nguyễn Công Đức (THPT Nguyễn Thượng Hiền, TPHCM), Bùi Toàn Thắng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Nguyễn Hồng Nhung (THPT Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) và Phạm Đắc Nhật Huy (THPT Phạm Phú Thứ, Quảng Nam). Đây cũng là bốn nhà leo núi "xông đất" sân khấu mới của chương trình.

Cuộc thi tuần đầu tiên tháng ba này chứng kiến phong độ vượt trội của nam sinh đến từ Hải Phòng. Đúng như tên gọi toàn thắng, cậu đã giành được ưu thế dẫn đầu trong suốt cuộc thi. Đặc biệt cậu còn có phần giới thiệu về bản thân thú vị như độ đẹp trai của bản thân, bảy viên ngọc rồng...

 Vòng thi Khởi động, Toàn Thắng ghi dấu ấn với và Nhật Huy cùng dẫn đầu với số điểm 80. Công Đức được 50 điểm, Hồng Nhung 40 điểm.

Đến vòng thi Vượt chướng ngại vật, Toàn Thắng đã vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Từ một hàng ngang gợi ý và ô hình ảnh được lật mở, dữ kiện câu hỏi hàng ngang thứ hai, cậu đã có đáp án chính xác từ khóa "Sông Đà".

Phần thi Tăng tốc, Toàn Thắng tiếp tục thể hiện phong độ tốt để chạm tới điểm số 270. Bám đuổi phí sau, Nhật Huy 200 điểm. Công Đức 160 điểm, Hồng Nhung 110 điểm.

Phần thi Về đích, Toàn Thắng chọn gói câu hỏi 10 điểm - 30 điểm - 10 điểm. Cậu bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, nhưng đã ghi điểm trong hai câu hỏi còn lại và về chỗ với 370 điểm. Các thí sinh còn lại đã có phần thi nước rút không thành công.

 Kết quả, Bùi Toàn Thắng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) giành vòng nguyệt quế với 360 điểm. Phạm Đắc Nhật Huy (THPT Phạm Phú Thứ, Quảng Nam) nhì với điểm số 180. Cùng xếp thứ 3, Nguyễn Công Đức (THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM) 170 điểm, Nguyễn Hồng Nhung (THPT Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) 80 điểm.

MỚI - NÓNG