Đoàn viên Lữ đoàn cận vệ thép thi gói bánh chưng Tết

Đoàn viên Đại đội 2 (Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1) chia vui với thành quả giải Nhất của Chi đoàn Đại đội 2, sáng 8/2
Đoàn viên Đại đội 2 (Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1) chia vui với thành quả giải Nhất của Chi đoàn Đại đội 2, sáng 8/2
TPO - Sáng 8/2 (tức 27 Tết), Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức Hội thi gói bánh chưng xanh Tết Tân Sửu 2021, với sự tham gia của cán bộ, ĐVTN 7 chi đoàn.

Trung tá Bùi Viết Cường, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 144 cho biết, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu sau khi Đại hội Đảng toàn toàn quốc lần thứ XIII vừa diễn ra thành công tốt đẹp, Đoàn cơ sở Lữ đoàn tổ chức hội thi gói bánh chưng với sự tham gia của tất cả 38 đầu mối tổ chức Đoàn trực thuộc.

Đặc thù của Lữ đoàn là quân số đông và đóng quân phân tán do thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu. Đặc biệt là 100% hạ sĩ quan, chiến sĩ đều đón Tết tại đơn vị nên Đoàn cơ sở Lữ đoàn chú trọng tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết của bộ đội. Mặt khác, đơn vị cũng đề cao và thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng trong thời gian này.

“Hôm nay có 7 chi đoàn, trong đó có 5 chi đoàn trực thuộc Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1 và 2 chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Lữ đoàn 144 tham gia hội thi. Thông qua những hoạt động này, nhằm tạo bầu không khí hứng khởi, phát huy bản sắc dân tộc và hương vị Tết cổ truyền, làm cho bộ đội ấm lòng hơn trong thời gian trực Tết, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Bên cạnh đó, đây cũng là tiêu chuẩn ngày Tết của cán bộ, chiến sĩ (mỗi người 3 chiếc bánh chưng Tết bên cạnh các tiêu chuẩn khác theo quy định của Bộ Quốc phòng)”, trung tá Cường nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, thiếu uý Trịnh Trung Hiếu, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 cho biết, 100% cán bộ, ĐVTN của đơn vị ở lại trực Tết đều xác định tốt tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. “Chiến sĩ ở Đại đội 2 chiếm khoảng 80% quân số đơn vị, anh em đều quê ở các tỉnh phía Bắc. Ngoài hoạt động thi gói bánh chưng ngày hôm nay, từ đêm giao thừa, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt văn hoá văn nghệ trong những ngày Tết như hái hoa dân chủ, bình thơ, bình báo, biểu diễn văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian… nhằm tạo không khí ấm áp cho mọi cán bộ, chiến sĩ xa nhà và giáo dục cho ĐVTN về những nét đẹp truyền thống của dân tộc”, thiếu uý Hiếu chia sẻ.

Đoàn viên Lữ đoàn cận vệ thép thi gói bánh chưng Tết ảnh 1 Ảnh: Nguyễn Minh
Đoàn viên Lữ đoàn cận vệ thép thi gói bánh chưng Tết ảnh 2 Chỉ huy Lữ đoàn 144 cùng gói bánh chưng với ĐVTN
Đoàn viên Lữ đoàn cận vệ thép thi gói bánh chưng Tết ảnh 3 Chiến sĩ Trịnh Văn Du (bên phải, quê Nam Định) và chiến sĩ Nguyễn Trần Trang (quê Phú Thọ) đang gói bánh chưng dự thi và cũng là tiêu chuẩn ăn Tết của bản thân và đồng đội. Cả Du và Trang đều sinh năm 2001, cùng nhập ngũ đầu năm 2020 và là chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1.
Đoàn viên Lữ đoàn cận vệ thép thi gói bánh chưng Tết ảnh 4 Những bàn tay chiến sĩ trẻ không chỉ giỏi cầm súng bảo vệ mục tiêu mà còn khéo léo chuyện bếp núc
Đoàn viên Lữ đoàn cận vệ thép thi gói bánh chưng Tết ảnh 5 Ảnh: Nguyễn Minh
Đoàn viên Lữ đoàn cận vệ thép thi gói bánh chưng Tết ảnh 6 Bày biện, trang trí thành quả trước giờ chấm thi
Đoàn viên Lữ đoàn cận vệ thép thi gói bánh chưng Tết ảnh 7 Ảnh: Nguyễn Minh
Đoàn viên Lữ đoàn cận vệ thép thi gói bánh chưng Tết ảnh 8 Ảnh: Nguyễn Minh
Đoàn viên Lữ đoàn cận vệ thép thi gói bánh chưng Tết ảnh 9 Hội thi có sự tham gia sôi nổi của hàng trăm cán bộ, ĐVTN
Đoàn viên Lữ đoàn cận vệ thép thi gói bánh chưng Tết ảnh 10 Ban giám khảo tiến hành chấm thi, lựa chọn ra đội thi xuất sắc nhất. Ngoài việc gói bánh đẹp, đúng kích thước, trọng lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ban giám khảo còn chấm điểm lễ tiết, tác phong và công tác trang trí, cổ động của mỗi đội.
Đoàn viên Lữ đoàn cận vệ thép thi gói bánh chưng Tết ảnh 11 Lãnh đạo Đoàn cơ sở Lữ đoàn 144 trao giải cho các đội thi 
Đoàn viên Lữ đoàn cận vệ thép thi gói bánh chưng Tết ảnh 12 Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.