Đồng diễn Semaphore của Thành đoàn Đà Nẵng xác lập kỷ lục Việt Nam

TPO - Hoạt động đồng diễn Semophore (truyền tin bằng cờ hiệu) do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức với sự tham gia của 1.315 đoàn viên thanh niên đã xác lập kỷ lục Việt Nam vì số lượng đoàn viên - thanh niên tham gia đông đảo nhất.

Chiều 24/3, tại Công viên Biển Đông, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức đồng diễn Semaphore tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Tổ quốc với sự tham gia của 1.315 đoàn viên thanh niên.

Đồng diễn Semaphore của Thành đoàn Đà Nẵng xác lập kỷ lục Việt Nam ảnh 1
Đồng diễn Semaphore của Thành đoàn Đà Nẵng xác lập kỷ lục Việt Nam ảnh 2 Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 1,300 đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh

Hoạt động đồng diễn này đã xác lập kỉ lục Việt Nam về số lượng lớn nhất đoàn viên – thanh niên tham gia đồng diễn Semaphore tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Tổ quốc..

Đồng diễn Semaphore của Thành đoàn Đà Nẵng xác lập kỷ lục Việt Nam ảnh 3
Đồng diễn Semaphore của Thành đoàn Đà Nẵng xác lập kỷ lục Việt Nam ảnh 4 Màn đồng diễn truyền thông điệp “Tuổi trẻ sẵn sàng bảo vệ biển đảo Tổ quốc Việt Nam – Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”. Ảnh: Giang Thanh

Bài đồng diễn Semaphore kéo dài gần 10 phút trên nền nhạc hai bài hát Tổ Quốc nhìn từ biển (nhạc: Quỳnh Hợp - thơ: Nguyễn Việt Chiến) và Thanh niên Việt Nam tiến bước (nhạc và lời: Văn Luân), truyền thông điệp “Tuổi trẻ sẵn sàng bảo vệ biển đảo Tổ quốc Việt Nam – Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”.

Đồng diễn Semaphore của Thành đoàn Đà Nẵng xác lập kỷ lục Việt Nam ảnh 5
Đồng diễn Semaphore của Thành đoàn Đà Nẵng xác lập kỷ lục Việt Nam ảnh 6 Bài đồng diễn kéo dài khoảng 10 phút trên nền nhạc Tổ quốc nhìn từ biển và Thanh niên Việt Nam tiến bước. Ảnh: Giang Thanh

Theo anh Nguyễn Duy Minh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, đây là hoạt động truyền thông điệp về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần thiết thực trong tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần dân tộc, tinh thần độc lập, tự chủ.

Đồng diễn Semaphore của Thành đoàn Đà Nẵng xác lập kỷ lục Việt Nam ảnh 7 Anh Nguyễn Duy Minh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, nhận chứng nhận Kỷ lục Việt Nam từ đại diện tổ chức VietKings. Ảnh: Giang Thanh

"Hoạt động đồng diễn Semaphore cũng góp phần gửi thông điệp "Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam" đến với bạn bè quốc tế. Đồng thời, thể hiện sự xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", anh Minh nói thêm.

1.315 đoàn viên thanh niên đồng diễn Semaphore trên Công viên Biển Đông (Đà Nẵng). Clip: Giang Thanh 

Đây là một trong những hoạt động của hội trại “Tổ quốc nhìn từ biển” diễn ra từ ngày 23/3 đến ngày 25/3 với sự tham gia của 28 đơn vị trực thuộc Thành đoàn. Mỗi tiểu trại tham gia Hội trại mang tên một hòn đảo thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc.

Semaphore là phương thức truyền tin sử dụng 2 lá cờ (cờ hình vuông, hai đường chéo chia thành 4 ô tam giác với 2 màu đối lập). Mỗi vị trí của 2 lá cờ được quy ước tạo thành các chữ cái để người đứng xa có thể nhận biết thông điệp. 

Tin liên quan