Kỳ thủ 10 tuổi từ gây sốc trên sóng Olympia đến 'gương mặt thân quen' Đại hội

Kỳ thủ 10 tuổi từ gây sốc trên sóng Olympia đến 'gương mặt thân quen' Đại hội
TPO - Chơi cờ giỏi, học toàn hay và thích xem tivi; chụp ảnh, trả lời phỏng vấn run hơn đấu cờ gặp đối thủ mạnh... Đó là chia sẻ kỳ thủ Phan Nguyễn Thái Bảo - "gương mặt thân quen" khi trở thành đại biểu của ba đại hội quy mô toàn quốc; khi xuất hiện trên truyền hình khiến MC thừa nhận "tôi vừa tự tay tát mặt tôi một cái" và bất ngờ về số lượng huy chương, cúp các giải đấu cờ.  

Phan Nguyễn Thái Bảo (học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Bình Phong) là đại biểu đoàn Tây Ninh tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020 tại Thủ đô Hà Nội.

 Trước đó, Bảo đã có nhiều dịp về Thủ đô khi tranh tài cờ vua, đại biểu chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ IX và gần nhất là Đại hội Thi đua Yêu nước lần thứ X năm 2020.

Thái Bảo có dáng người mảnh khảnh, hay cười và có phần bẽn lẽn trước người lạ. Nếu không có sự động viên và "làm công tác tư tưởng" của đại biểu cùng đoàn Tây Ninh, chắc khó để nghe cậu nói về mình.

Kỳ thủ 10 tuổi từ gây sốc trên sóng Olympia đến 'gương mặt thân quen' Đại hội ảnh 1 Phan Nguyễn Thái Bảo là đại biểu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020. Bảo chia sẻ, "chụp ảnh và trả lời phỏng vấn run hơn lúc đấu cờ với đối thủ mạnh". Ảnh: Xuân Tùng

Bảo làm quen với cờ vua khi ba tuổi và nhanh chóng bộc lộc năng khiếu với môn thể thao đấu trí này. Đến này, cậu đã giành nhiều chiến thắng cờ với nhiều huy chương, cúp vô địch ở các giải đấu trong nước, khu vực và quốc tế như: Huy chương vàng cờ nhanh, cờ chớp Giải cờ vua trẻ toàn quốc năm 2016; huy chương bạc cá nhân U8 Giải cờ vua trẻ Ðông Nam Á mở rộng tại Philippines năm 2018; huy chương vàng U9 giải cờ vua, cờ tướng Đồng bằng Sông Cửu Long mở rộng năm 2019; huy chương vàng cờ tiêu chuẩn U11 giải cờ vua Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng...

Không chỉ cờ vua, Bảo còn rinh nhiều giải thưởng Toán học như 3 huy chương tại cuộc thi giải Toán không biên giới qua mạng do Bulgaria tổ chức; các cuộc thi giải Toán qua mạng...

Theo Ban tổ chức, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020 có đại biểu trẻ nhất là 10 tuổi. Nhưng, Bảo không nhận mình là người trẻ nhất; còn được tham dự Đại hội "thì rất vui và vinh dự". Ước mơ của Bảo là trở thành đại kiện tướng cờ vua và dạy cờ cho các bạn nhỏ ở Tây Ninh. Ngoài đam mê cờ, cậu thích xem tivi.

Với những thành tích trong thể thao, học tập, Thái Bảo còn được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Trong năm 2020, Phan Nguyễn Thái Bảo còn được nhiều người xem truyền hình ấn tượng khi xuất hiện ở Gala 20 năm Đường lên đỉnh Olympia.

Thái Bảo là em trai của Phan Mạnh Tân (thí sinh Olympia 20). Cả hai anh em đều được cha đặt tên theo những gương mặt sáng giá hành trình chinh phục Olympia, trong đó Thái Bảo được đặt theo tên Á quân Olympia mùa thứ 5 Nguyễn Nguyễn Thái Bảo; anh trai Bảo đặt theo tên Quán quân Olympia mùa thứ 2 Phan Mạnh Quân.

Cũng trong phần giao lưu này, Thái Bảo khiến MC chương trình tự nhận "tôi vừa tự tát vào mặt tôi một cái" khi cậu trả lời không thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Đặc biệt, nhiều người ấn tượng với số huy chương, cúp mà Bảo đoạt được trong của các giải đấu cờ.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).