Màu sắc huy hiệu Đoàn thách thức thí sinh Đường lên đỉnh Olympia

Màu sắc huy hiệu Đoàn thách thức thí sinh Đường lên đỉnh Olympia
TPO - Có bao nhiêu màu sắc trên mẫu huy hiệu sau bị sai khác so với thiết kế chuẩn? Đó là câu hỏi trong phần thi Tăng tốc Đường lên đỉnh Olympia đã khiến các thí sinh chia làm hai phe đáp án.  

Trong cuộc thi tuần tháng 2 quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, phần thi Tăng tốc có câu hỏi về màu sắc trên mẫu huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cụ thể, chương trình đưa ra câu hỏi "Có bao nhiêu màu sắc trên mẫu huy hiệu sau bị sai khác so với thiết kế chuẩn?" kèm hình ảnh.

Huy hiệu Đoàn chuẩn có thiết kế hình tròn, trên nền sọc xanh lá và trắng là hình ảnh một cánh tay nắm chắc lá cờ Tổ quốc đi lên. Chạy xung quanh hình tròn lớn là dòng chữ “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH”; Huy hiệu có 4 màu: Xanh lá, đỏ cờ, vàng, trắng (không màu).

Về chi tiết Huy hiệu Đoàn, cán cờ to, chắc chắn (màu đỏ cờ); tay cầm cờ nắm tròn nét vẽ to, khỏe (màu đỏ cờ), màu da tay là màu trắng (không màu); tay áo rõ nét xắn tay (màu xanh lá). Hình tròn nhỏ bên trong (màu xanh lá) được chia ô lớn bằng các vạch trắng (không màu) nét nhỏ, mảnh. Hình tròn lớn bên ngoài có viền mảnh (màu xanh lá); chữ “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH” (màu đỏ cờ) trên nền trắng (không màu).

Mẫu huy hiệu Đoàn này do họa sĩ Huỳnh Văn Thuận thiết kế năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc.

MỚI - NÓNG