Nam thanh nữ tú APEC làm đèn lồng ở Hội An

Nam thanh nữ tú APEC làm đèn lồng ở Hội An
TPO - Ngày 7/11, các đại biểu Diễn đàn tiếng nói tương lai APEC 2017 có các hoạt động thăm quan tại làng Hòa Bình, tỉnh Quảng Nam, thăm làng gốm Thanh Hà và tập làm đèn lồng tại phố cổ Hội An. 

Diễn đàn có sự tham gia của 180 đại biểu xuất sắc thuộc 17 nền kinh tế thành viên APEC với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, tập trung vào hai ưu tiên: Thúc đầy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; thanh niên đóng góp tích cực vào việc tạo động lực mới, cùng xây dựng tương lai trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ngoài các hoạt động chính, các đại biểu có nhiều hoạt động bên lề. Ngày 7/11, đoàn đã đến thăm làng Hòa Bình Quảng Nam, làng gốm Thanh Hà (Hội An) và tập làm đèn lồng ở Hội An. Do nước lũ vẫn ngập ở một số địa điểm phố cổ Hội An nên đoàn không thể thăm quan phố cổ Hội An như dự kiến.

Một số hình ảnh phóng viên Tiền Phong ghi lại đoàn đại biểu tập làm đèn lồng ở Hội An: 

Nam thanh nữ tú APEC làm đèn lồng ở Hội An ảnh 1 Do nước lũ vẫn ngập nhiều địa điểm ở phố cổ Hội An, các đại biểu chia làm hai đoàn tập làm đèn lồng ở Hội An
Nam thanh nữ tú APEC làm đèn lồng ở Hội An ảnh 2 Chiếc đèn đã có khung, các đại biểu sẽ dán vải vào đèn lồng
Nam thanh nữ tú APEC làm đèn lồng ở Hội An ảnh 3 Tuy thế, công việc này không hề đơn giản
Nam thanh nữ tú APEC làm đèn lồng ở Hội An ảnh 4 Các đại biểu nước ngoài khá hào hứng với thử thách này
Nam thanh nữ tú APEC làm đèn lồng ở Hội An ảnh 5 Công việc này cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tận tâm
Nam thanh nữ tú APEC làm đèn lồng ở Hội An ảnh 6 Hầu hết các đại biểu đều gặp khó khăn với thử thách làm đèn lồng
Nam thanh nữ tú APEC làm đèn lồng ở Hội An ảnh 7 Và phải nhờ đến sự hướng dẫn của các nghệ nhân người Việt
Nam thanh nữ tú APEC làm đèn lồng ở Hội An ảnh 8 Dù thế, sản phẩm cuối cùng của các đại biểu khá bắt mắt
MỚI - NÓNG