Bác sĩ bệnh viện dã chiến cấp 2.2 cổ vũ tuyển Việt Nam

Bác sĩ Vũ Anh Đức cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng.
Bác sĩ Vũ Anh Đức cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng.
TPO - Bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudanese mang theo cờ Tổ quốc và băng rôn cổ vũ đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan. Đồng thời dự đoán Việt Nam chiến thắng 2 - 0.

Sáng 19/11, tại Hà Nội, các cán bộ, ý bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc ở Nam Sudanese.

Bác sĩ Vũ Anh Đức (Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2) lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudanese mang theo cờ Tổ quốc và băng rôn cổ vũ đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan. Đồng thời dự đoán Việt Nam chiến thắng 2 - 0.

Bác sĩ bệnh viện dã chiến cấp 2.2 cổ vũ tuyển Việt Nam ảnh 1  
Bác sĩ bệnh viện dã chiến cấp 2.2 cổ vũ tuyển Việt Nam ảnh 2

Được biết Bệnh viện Dã chiến 2.2 được thành lập ngày 3.6.2017 với nòng cốt là các cán bộ học viện quân y và các đơn vị khác trong toàn quân. Bệnh viện có 63 cán bộ y bác sĩ lên đường làm nhiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc ở Nam Sudanese thay cho Bệnh viện Dã chiến 2.1.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".