Bắt lô hàng điện tử 'khủng' nhập lậu vào Việt Nam

Bắt lô hàng điện tử 'khủng' nhập lậu vào Việt Nam
TPO - Hơn 1.000 sản phẩm điện tử, điện lạnh trị giá hơn 4 tỷ đồng nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam vừa bị lực lượng biên phòng bắt giữ tại tỉnh Bình Phước.

Chiều 29/7, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết Đoàn đặc nhiệm miền Nam của đơn vị vừa phối hợp với lực lượng biên phòng Bình Phước bắt giữ vụ vận chuyển linh kiện điện tử đã qua sử dụng từ Campuchia về Việt Nam với số lượng rất lớn.

Theo đó, vào lúc 2h30 ngày 28/7, tại ấp Thạnh Biên, xã Thạnh Lộc, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, lực lượng biên phòng đấu tranh thành công chuyên án 098A, tạm giữ 2 xe ô tô tải (trọng tải 15 tấn) mang biển kiểm soát 93C-04767 và 47C-0233 đang vận chuyển trái phép hàng hóa từ Campuchia vào Việt Nam.

Qua kiểm tra ban đầu phát hiện trên 2 phương tiện chứa 1.033 sản phẩm hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng gồm: 315 cục lạnh, 314 cục nóng máy điều hòa; 31 máy giặt, 67 máy lọc không khí, 33 bếp từ, 207 nồi cơm điện; 35 chiếc loa và âm ly cùng 31 đầu đĩa, giàn âm thanh.
Các sản phẩm trên do nhiều hãng của Nhật Bản không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ với tổng trị giá khoảng trên 4 tỷ đồng. Trong quá trình bắt giữ, lợi dụng đêm tối, lái xe ô tô 93C-04767 đã chạy trốn.

Khai nhận ban đầu, lái xe ô tô 47C-0233 Trần Văn Đức (SN 1975, trú Lộc Ninh, Bình Phước) cho biết được một người Campuchia thuê vận chuyển số hàng trên từ tỉnh Kratie, Campuchia về đến biên giới Việt Nam sẽ có người đến nhận hàng. Cũng theo lời khai của Đức, đây là chuyến hàng đầu tiên được chở về Việt Nam thì bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.