Bên trong hầm sản xuất hạt nhân tuyệt mật của Trung Quốc

Bên trong hầm sản xuất hạt nhân tuyệt mật của Trung Quốc
Trung Quốc tiết lộ hầm quân sự bí mật nằm sâu trong lòng núi Trùng Khánh, Phù Lăng, được xây để làm nơi sản xuất plutonium và thuốc nổ thời Chiến tranh Lạnh.

"Nhà máy hạt nhân quân sự 816" mở cửa cho công chúng vào xem từ tháng 10, chứa một mạng lưới hang động nhân tạo, đường bộ và đường hầm. Đây được coi là hang động nhân tạo lớn nhất thế giới, cao 80 m và rộng 25 m, theo RT.

Player Loading...

Hầm được xây dựng vào năm 1966, khi Trung Quốc củng cố phòng thủ, cơ sở hạ tầng và công nghệ. Nó được thiết kế để chịu được sức công phá của hàng nghìn tấn thuốc nổ và động đất. Hơn 60.000 binh sĩ đã tham gia vào việc xây dựng, ít nhất 100 người chết trong quá trình này, theoTelegraph.

Nó được xây dựng để làm nơi tạo ra plutonium-239 - được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, hầm chưa bao giờ được sử dụng để thử nghiệm hạt nhân vì Trung Quốc từ bỏ kế hoạch vào năm 1984. Do đó, việc biến nó thành địa điểm tham quan, du lịch là an toàn.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.