Cận cảnh diễn tập chống khủng bố ở Cao Bằng

TPO - Thực hiện chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu 1 về chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, ngày 7/11, tỉnh Cao Bằng tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ trong đó có phần thực binh xử trí tình huống A2 (chống khủng bố) năm 2016.

Tình huống giả định trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tình hình an ninh, chính trị hết sức phức tạp, các đối tượng phản động lưu vong xâm nhập vào địa bàn kích động nhân dân biểu tình với số lượng người dân lên tới 1 nghìn người chống đối chính quyền đòi ưu sách trong việc giải phóng mặt bằng, phản đối ô nhiễm môi trường…

Đặc biệt, bọn khủng bố lợi dụng nhân dân biểu tình, khiếu kiện đã dùng binh khí, thuốc nổ đánh chiếm trụ sở UBND thành phố Cao Bằng và bắt cóc, nổ súng uy hiếp gây thương tích cho các con tin. Các lực lượng chức năng địa phương đã chủ động gọi loa tuyên truyền kêu gọi những kẻ khủng bố không sát hại con tin, buông súng đầu hàng để nhận sự khoan hồng. Biết không thể phá vây, nhóm khủng bố yêu cầu chính quyền giao nộp cho chúng 10 tỷ đồng và phương tiện để tẩu thoát.

Tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành bao vây tiêu diệt khủng bố, giải phóng con tin. Với sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng công an, quân đội, biên phòng tham gia chống khủng bố, sau thời gian chống trả, toàn bộ nhóm khủng bố đã bị các lực lượng chống khủng bố của tỉnh tiêu diệt và bắt sống, các con tin được giải thoát an toàn…

Một số hình ảnh tại cuộc diễn tập:

Cận cảnh diễn tập chống khủng bố ở Cao Bằng ảnh 1
Cận cảnh diễn tập chống khủng bố ở Cao Bằng ảnh 2

Bọn khủng bố đốt phá xe ô tô, khống chế bắt con tin.

Cận cảnh diễn tập chống khủng bố ở Cao Bằng ảnh 3
Cận cảnh diễn tập chống khủng bố ở Cao Bằng ảnh 4
Cận cảnh diễn tập chống khủng bố ở Cao Bằng ảnh 5

Các lực lượng chống khủng bố của tỉnh bao vây, tiếp cận khu vực bị bọn khủng bố chiếm giữ và giam giữ con tin.

Cận cảnh diễn tập chống khủng bố ở Cao Bằng ảnh 6
Cận cảnh diễn tập chống khủng bố ở Cao Bằng ảnh 7
Cận cảnh diễn tập chống khủng bố ở Cao Bằng ảnh 8

Đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin an toàn.

Cận cảnh diễn tập chống khủng bố ở Cao Bằng ảnh 9
Cận cảnh diễn tập chống khủng bố ở Cao Bằng ảnh 10

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến (Tư lệnh Quân khu 1) biểu dương các đơn vị tham gia thực binh chống khủng bố.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.