Cận cảnh khu trục hạm Mỹ tìm kiếm máy bay QZ 8051

Cận cảnh khu trục hạm Mỹ tìm kiếm máy bay QZ 8051
TPO - USS Sampson (DDG 102) là chiến hạm thứ tư của Hải quân Mỹ mang tên Chuẩn Đô đốc William Thomas Sampson (1840-1902), người hùng của nước Mỹ trong chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ.

Tàu khu trục USS Sampson (DDG 102), thuộc lớp Arleigh Burke, có lượng giãn nước toàn tải 8.000-9.000 tấn, dài 154m, trang bị hệ thống chiến đấu Aegis và 90-96 ống phóng thẳng đứng chứa nhiều loại tên lửa.

USS Sampson biên chế vào lực lượng Hải quân Mỹ năm 2007, có cảng đỗ chính tại thành phố San Diego (Mỹ), vốn đang thực hiện một nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Tàu có khả năng mang theo 2 trực thăng Sea Hawk.

Theo Theo US Navy
MỚI - NÓNG