Chiến sĩ quân hàm xanh đón Tết cùng dân bản

Chiến sĩ quân hàm xanh đón Tết cùng dân bản
TPO - Đêm giao thừa, xa quê hương và người thân, những người lính Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đón mùa xuân mới trên biên giới cùng đồng bào.

Trước thời khắc đón giao thời năm mới Kỷ Hợi 2019, thực hiện phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, tối 30 Tết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn xuống 4 thôn Pẹc Nả, Thán Phún, Phình Hồ và Lục Phủ thuộc xã biên giới Bắc Sơn, thành phố Mống Cái chung vui cùng bà con các dân tộc nơi đây.

Thượng tá Đỗ Thái Bình Vương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Sơn cho biết: Đơn vị được giao quản lý hơn 26km đường biên giới qua địa bàn 7 xã, phường thuộc thành phố Móng Cái và 16 cột mốc. Khu vực biên giới đơn vị quản lý có nhiều đường mòn, lối mở, địa bàn rộng, có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, trình độ nhận thức còn hạn chế… Trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, gây khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm soát của đơn vị.

Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

 Theo Thượng tá Đỗ Thái Bình Vương, đơn vị đã tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc các kế hoạch của cấp trên và kế hoạch của đơn vị về thường trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đảm bảo quân số trực cao nhất theo quy định; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quan sát trực phòng không tại đơn vị, trực bảo vệ biên giới theo đúng quy định; tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các quân nhân ở lại trực tết yên tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ .
Trong những ngày Tết, đơn vị tổ chức 7 tổ công tác xuống 7 xã, phường tham ra vui xuân đón tết với các thôn, bản kết hợp tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị quản lý.
Ngoài ra, tổ chức 2 điểm "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" mời bà con nhân dân, các dân tộc, các già làng, trưởng bản, người có uy tín, các gia đình chính sách, các cháu thiếu niên nhi đồng đến ăn tết cùng cán bộ, chiến sỹ Biên phòng.
Chiến sĩ quân hàm xanh đón Tết cùng dân bản ảnh 1 Chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn trang trí cành đào đón xuân Kỷ Hợi 2019 tại đơn vị
Cùng với đó, đơn vị hỗ trợ Tết cho 5 cháu theo chương trình “Nâng bước em đến trường” 5 suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất; 90 suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất tặng các gia đình chính sách, các hộ nghèo, già làng trưởng bản trên địa bàn.
Trước và trong dịp Tết, trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới, đơn vị đã phát hiện bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo trái phép với tổng trọng lượng 47,6kg pháo nổ các loại; 1 đò chở hàng tạp gồm loa, tăng âm đã qua sử dụng, súng đồ chơi trẻ em bằng nhựa, thuốc Nam... tổng trọng lượng khoảng 4 tấn; 1 vụ vận chuyển 22,3 nghìn con gia cầm không rõ nguồn gốc....

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã vận động xây dựng được 11 tổ tự quản; hơn 500 người dân tham gia ký kết bảo vệ đường biên, cột mốc… Đơn vị còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 7 xã, phường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các hiệp định, hiệp ước, quy chế quản lý, bảo vệ biên giới…; đồng bào tôn giáo không tham gia các hoạt động tuyên truyền đạo trái phép, đồng bào dân tộc không di dịch cư tự do, nhằm ổn định cuộc sống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã chung tay giúp đỡ hơn 80 lượt học sinh nghèo vượt khó; vận động doanh nghiệp ủng hộ các xã, phường trong xây, sửa nhà cho hộ nghèo, chương trình nông thôn mới với số tiền trên 2 tỷ đồng; khám, chữa bệnh miễn phí cho gần 400 lượt người dân…

MỚI - NÓNG