Clip: Chiến đấu cơ tình nghi của Israel bắn phá Syria

Chiến đấu cơ của Israel.
Chiến đấu cơ của Israel.
Chính quyền Damascus và một nhóm đối lập cùng khẳng định các máy bay bắn phá bên trong lãnh thổ Syria hôm 7/12 là của Israel.

Hãng thông tấn SANA của Syria mô tả các cuộc oanh kích này là "một cuộc tấn công trắng trợn vào Syria, nhắm tới hai vùng an toàn ở ngoại ô Damascus là Dimas và gần sân bay quốc tế". SANA xác nhận không có thương vong.

Trong khi đó, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đóng ở London cho biết "các chiến đấu cơ được tin là của Israel" đã tấn công một "khu vực quân sự" ở Dimas, ngoại ô Damascus. Mục tiêu ở sân bay là một kho hàng xuất - nhập khẩu, và hiện chưa rõ liệu nhà kho này có chứa vũ khí hay không.

"Có ít nhất 10 tiếng nổ vang lên trong khu vực, và hiện tại chưa rõ có thương vong hay không sau hai đợt oanh kích này", CNN dẫn thông điệp của SOHR.

Quân đội Syria cho biết các cuộc tấn công đã gây ra "thiệt hại vật chất cho một số cơ sở" và nhắc lại tuyên bố của SANA rằng mục tiêu đều là dân sự.

Phía quân đội Israel chưa đưa ra bình luận nào về "các bản tin nước ngoài".

Theo BBC, không lực Israel đã tiến hành một số cuộc không kích nhằm vào Syria kể từ tháng 3/2011, khi phong trào nổi dậy chống chính quyền Bashar al-Assad nổ ra. Mục đích dường như là để ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí cho các đồng minh của Syria ở Lebanon, phong trào Hezbollah.

Thông thường, Tel Aviv không đưa ra bình luận mỗi khi tổ chức tấn công bên ngoài lãnh thổ Israel.

Theo Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG