Hải quân Hoàng gia Anh kích hoạt quả bom chứa gần 100kg thuốc nổ trên biển

TPO - Ngày 16/11, các chuyên gia của Hải quân Hoàng gia Anh đã tiến hành kích nổ một quả bom chống tàu ngầm của Mỹ được cho là có từ thời Thế chiến II. 
 

Quả bom được phát hiện bởi các thợ lặn vào ngày 11/11 dưới đáy biển gần bến cảng Queen Elizabeth II trên đảo Guernsey thuộc Vương quốc Anh.

Các chuyên gia cho biết đây là quả bom chống tàu ngầm do Mỹ sản xuất, chứa khoảng 100kg (220lb) thuốc nổ.

 Quả bom được thiết kế để được triển khai bởi máy bay và tàu khu trục để phát nổ khi nó đạt đến độ sâu nhất định.

Quả bom có thể đã nằm ở đây 75 năm và nó đã vô tình lộ diện do sự chuyển động liên tục của đáy biển và thủy triều thay đổi.

Các đảo Guernsey và Jersey là những lãnh thổ duy nhất của Anh bị quân Đức chiếm đóng trong Thế chiến II, với khoảng một nửa dân số được sơ tán trong cuộc chiếm đóng kéo dài gần 5 năm. Vẫn còn các công sự của quân Đức trên đảo.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.