Hàng trăm lính nhảy dù cùng xe tăng đổ bộ từ máy bay vận tải

TPO - Hàng trăm lính nhảy dù từ 3 quốc gia Nga-Ai Cập-Bêlarut cùng với xe chiến đấu bộ binh BMD-4 đã có cuộc diễn tập đổ bộ từ vận tải cơ  Il-76, tiếp đất thành công.

Bài tập diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận chung của 3 quốc gia Nga-Ai Cập-Bêlarut mang tên Defender of Friendship-2019 tại sân tập Dubrovichi ở khu vực Ryazan.

Hàng trăm lính nhảy dù cùng xe tăng đổ bộ từ máy bay vận tải ảnh 1 Hơn 1.000 quân nhân tham gia tập trận. Ảnh: Bộ quốc phòng Nga

Tổng cộng, hơn 1.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận, bao gồm khoảng 650 người từ quân đội trên không của Liên bang Nga, hơn 150 quân nhân từ Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Ai Cập và tới 250 người từ Cộng hòa Bêlarut. Cùng với hơn 100 vũ khí và máy bay quân sự, máy bay vận tải quân sự của Nga và Ai Cập như Il-76 của Nga, C-130 Hercules và CASA C-295 của Ai Cập, xe chiến đấu bộ binh BMD-4, trực thăng Mi-24,...

Hàng trăm lính nhảy dù cùng xe tăng đổ bộ từ máy bay vận tải ảnh 2 Lính nhảy dù nhảy từ máy bay Il-76.  Ảnh: Bộ quốc phòng Nga

Tại tập trận các lực lượng tiếp cận mục tiêu khủng bố từ trên không, xông vào nơi ẩn náu của mục tiêu giả định và phá vỡ hàng ngũ kẻ thù. Không chỉ lính nhảy dù đổ bộ từ vận tải cơ mà cả xe tăng, xe chiến đấu bộ binh cũng tiếp cận mục tiêu bằng cách nhảy dù xuống từ trên không.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.