Hiệp ước INF vừa 'khai tử', Mỹ vội thử tên lửa từng bị cấm

Ảnh cắt từ video
Ảnh cắt từ video
TPO - Quân đội Mỹ đã thử nghiệm một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất với tầm bắn hơn 500km, Lầu Năm Góc xác nhận. Những vũ khí kiểu này từng bị cấm theo Hiệp ước kiểm soát vũ khí INF mà Mỹ vừa rút khỏi hồi đầu tháng này.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Hai cho biết vụ thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất được tiến hành ngày 18/8 tại một bãi thử trên đảo San Nicolas, California.

Sau khi rời bệ phóng, tên lửa đã nhắm trúng mục tiêu nằm cách hơn 500km.

 Mỹ thử tên lửa ngày 18/8. Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ 

Theo RT, vũ khí có tầm bắn từ 500km đến 5.000km vốn bị cấm theo Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) - một thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng giúp giảm căng thẳng hạt nhân trong Chiến tranh Lạnh, được ký kết năm 1987 giữa Nga và Mỹ.

Tháng 2/2019, Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước, với lí do Nga sở hữu hệ thống tên lửa bị cấm.

Nga bác bỏ cáo buộc và đề nghị xác minh, nhưng không quốc gia nào chấp nhận lời đề nghị của Moscow.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hồi tháng 10/2018 từng báo hiệu rằng Washington đã quyết định rời khỏi INF.

Ngày 1/8, Hiệp ước INF chính thức bị “khai tử”.

INF là hiệp ước kiểm soát vũ khí thời Chiến tranh Lạnh lớn thứ hai mà Mỹ hủy bỏ, sau sự sụp đổ của Hiệp ước tên lửa chống đạn đạo (ABM) năm 2001. Hiệp ước kiểm soát vũ khí duy nhất còn lại, New START, sẽ hết hạn vào tháng 2/2021.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG