Khám phá siêu tàu ngầm North Dakota của Hải quân Mỹ

Khám phá siêu tàu ngầm North Dakota của Hải quân Mỹ
TPO - Tàu ngầm hạt nhân USS North Dakota (SSN 784) đã chính thức được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ trong một buổi lễ long trọng tổ chức tại căn cứ tàu ngầm hải quân New London hôm 25/10.  

Tàu USS North Dakota (SSN 784) là chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công thứ 11 thuộc lớp Virginia, và là chiếc tàu ngầm lớp Virginia Block III đầu tiên trong loạt 8 chiếc đóng cho hải quân Mỹ.

Tàu được khởi đóng vào tháng 3/2009 và đặt tên vào ngày 2/11/2013.

Điểm đặc biệt của tàu ngầm Virginia Block III so với 10 chiếc tàu ngầm Virginia Block I và II hiện tại là thay vì có 12 ống phóng tên lửa thẳng đứng (6 ống mỗi bên, đường kính 21 inch mỗi ống), tàu lớp Block III chỉ có 2 ống nhưng là 2 ống có đường kích cực lớn (87 inch), chứa được 6 tên lửa Tomahawk trong mỗi ống (tức trong ống phóng lớn này có chứa modul 6 ống phóng Tomahawk).

Không chỉ phóng tên lửa hành trình Tomahawk, hai ống phóng đa năng này còn có thể phóng các loại tên lửa khác, và cả phóng tàu ngầm không người lái.

Tàu USS North Dakota có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như: tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk, thả đặc nhiệm, trinh sát các vùng biển bất kể là vùng nước cận bờ hay đại dương.

Tàu ngầm lớp Virginia có chiều dài 115m, rộng 10m, lượng giãn nước 7.900 tấn, tốc độ khi lặn lên đến 25 hải lý/giờ và tàu có thể hoạt động liên tục trong 33 năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

Theo Theo US Navy/Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.